Israel đẩy mạnh tấn công Dải Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2023 06:00 GMT+7

Israel đã đẩy mạnh tấn công thành phố chính ở miền nam Gaza trong ngày 11.12 sau khi Hamas ra cảnh báo và tuyên bố cứng rắn mới.

Xe tăng Israel ngày 11.12 tìm cách tiến xa hơn về phía tây trong cuộc chiến của Israel chống Hamas ở bên trong và xung quanh Khan Younis, thành phố chính thuộc miền nam Dải Gaza, theo Reuters. Trước đó, cư dân ở Khan Younis ngày 10.12 cho hay xe tăng Israel đã tiến tới con đường chính bắc - nam của thành phố và nhiều máy bay chiến đấu tấn công vào một khu vực ở phía tây.

Israel đẩy mạnh tấn công Dải Gaza - Ảnh 1.

Xe tăng Israel trong một khu vực ở Gaza

Reuters

Giao tranh ở Khan Younis xảy ra trong lúc Israel tái tập trung nỗ lực chống Hamas kéo dài hơn hai tháng về phía nam Gaza sau khi tấn công miền bắc của khu vực này. Cơ quan Y tế Gaza ngày 11.12 nói rằng hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới của Israel trên khắp Gaza, trong khi quân đội Israel nói có vụ phóng rốc két mới từ Gaza vào Israel, theo AFP.

Điểm xung đột: Thủ tướng Israel phản ứng lập trường của Nga; xe tăng tiến vào cứ điểm Hamas

Thủ tướng Israel lập nhóm bí mật?

Những diễn biến trên diễn ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10.12 kêu gọi các thành viên Hamas hạ vũ khí, nói rằng sự kết thúc của Hamas sắp đến gần. "Chiến tranh vẫn tiếp diễn nhưng đây là khởi đầu cho sự kết thúc của Hamas", ông Netanyahu tuyên bố, theo AFP. Ông Netanyahu còn nói rằng hàng chục thành viên Hamas đã đầu hàng. Trong khi đó, Hamas đã bác bỏ tuyên bố của ông Netanyahu và nói rằng họ đã phá hủy 180 xe quân sự của Israel mà không cung cấp bằng chứng, theo Reuters.

Israel đẩy mạnh tấn công Dải Gaza - Ảnh 2.

Các nhân viên cứu hộ Palestine ngày 10.12 kiểm tra thiệt hại tại vị trí bị Israel tấn công ở TP.Khan Younis của Gaza

Reuters

Cũng trong ngày 10.12, Kênh 13 của Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã thành lập một nhóm nhỏ bí mật để thảo luận về các kế hoạch hậu xung đột cho Gaza, và nhóm này đã họp 4 lần. Nhóm mới do Cố vấn An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi và Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer dẫn đầu, và có các đại diện của quân đội, hai cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet của Israel.

Kênh 13 còn dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay Israel đã thông báo cho phía Mỹ về sự tồn tại của nhóm bí mật nói trên. Washington được cho là đã gây sức ép với Israel về một kế hoạch thời hậu chiến và muốn Israel sớm kết thúc cuộc xung đột với Hamas, theo tờ The Times of Israel.

Hamas nói con tin ở Gaza sẽ chết nếu Israel không đáp ứng yêu cầu

Hamas ra cảnh báo về con tin

Trong lúc xung đột tiếp diễn, phát ngôn viên Abu Obeida của cánh vũ trang thuộc Hamas ngày 10.12 cảnh báo rằng sẽ không có con tin nào sống sót để rời khỏi Gaza nếu Israel không đáp ứng yêu cầu của lực lượng này là thả các tù nhân người Palestine, theo AFP. Các nhà hoạt động cho hay hiện có khoảng 7.000 người Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Israel.

Ông Obeida còn tuyên bố Hamas "không có lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại các lực lượng Israel ở mọi khu phố, con phố và hẻm". Ông Obeida đưa ra cảnh báo và tuyên bố như thế một ngày sau khi Israel nói rằng vẫn còn 137 con tin ở Gaza. Trước đó đã có 105 con tin bị Hamas bắt giữ được giải cứu, trong đó có 80 người Israel được thả để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Cuộc trao đổi con tin - tù nhân này diễn ra trong lúc lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài chỉ được 7 ngày trước khi kết thúc vào ngày 1.12.

Trong khi đó, Qatar, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán về lệnh ngừng bắn nói trên, ngày 11.12 cho hay những nỗ lực nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn mới và thả thêm con tin đang được tiến hành. Tuy nhiên, Qatar cảnh báo rằng tình trạng bắn phá liên tục của Israel ở Gaza đang "thu hẹp cơ hội" cho ra một kết quả thành công, theo Reuters.

Khó khăn tìm nguồn nước ở Gaza

Hệ thống y tế ở Gaza "đang sụp đổ"

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 10.12 cho hay hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động và chỉ hoạt động một phần. "Hệ thống y tế của Gaza đang sụp đổ", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, theo AFP. Ông Tedros cho hay hơn 46.000 người bị thương được ghi nhận và khoảng 1,9 triệu người ở Gaza đã phải rời khỏi nhà của họ do xung đột. "Hầu như toàn bộ người dân Dải Gaza đang tìm nơi trú ẩn ở bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy nhưng không có nơi nào và không có ai được an toàn ở Gaza", ông Tedros nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.