Israel tiêu diệt phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rốc két của Hezbollah?

29/03/2024 21:12 GMT+7

Hôm 29.3, quân đội Israel tuyên bố tiêu diệt thành công một người tên Ali Abed Akhsan Naim, mà theo nước này là phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rốc két của Hezbollah, trong đợt không kích khu vực Bazouriye của Li Băng.

Israel tiêu diệt phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rốc két của Hezbollah?- Ảnh 1.

Một khu vực của Li Băng trúng đòn tập kích qua biên giới từ phía Israel hôm 15.3

REUTERS

Hãng thông tấn NNA của Li Băng đưa tin một cuộc tập kích do máy bay không người lái của kẻ thù đã bắn vào một ô tô ở Bazouriye thuộc phía nam Li Băng, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Nguồn tin quân sự của Li Băng không nêu tên tiết lộ người chết là một quan chức của Hezbollah.

Còn lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày thông báo đã tiêu diệt một phó chỉ huy của đơn vị tên lửa và rốc két Hezbollah, xác định người này tên Ali Abed Akhsan Naim, theo AFP.

Mỹ không phản đối nghị quyết về Gaza, phản ứng của Israel khiến Nhà Trắng "bối rối"

Về phần mình, Hezbollah cho biết 7 tay súng của mình, trong đó có một người tên Naim, đã tử vong do trúng hỏa lực từ phía Israel. Tuy nhiên, lực lượng này không tiết lộ địa điểm cũng như thời gian các tay súng tử vong.

Một phóng viên của AFP cho biết chiếc ô tô bị bắn trúng ở Bazouriye đã nổ tung và các mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

Tính từ tháng 10 năm ngoái, thời điểm cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu, những vụ tập kích và phóng rốc két, tên lửa xuyên biên giới đã khiến ít nhất 347 người chết ở Li Băng, đa số là các tay súng Hezbollah, nhưng cũng bao gồm hơn 68 thường dân, theo số liệu của AFP.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý tham gia vòng đàm phán mới nhằm thảo luận khả năng ngừng bắn ở Gaza. Địa điểm tổ chức là Doha (Qatar) và Cairo (Ai Cập).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.