Kết quả World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Trung Quốc thua đau phút chót

Giang Lao
Giang Lao
22/07/2023 21:20 GMT+7

Tối 22.7, ở trận đấu thứ 2 tại bảng D, đội tuyển nữ Trung Quốc để thua đội tuyển nữ Đan Mạch với tỷ số 0-1, trong đó bàn thua diễn ra ở phút cuối của trận đấu.

Tiền đạo Amalie Vangsgaard đang chơi cho CLB PSG là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển nữ Đan Mạch, sau pha đánh đầu cực mạnh từ quả đá phạt góc làm bó tay thủ môn Xu Huan của đội tuyển nữ Trung Quốc.

Kết quả World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Trung Quốc thua đau phút chót - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Đan Mạch (trái) thắng đội tuyển nữ Trung Quốc nhờ bàn thắng ghi phút 89 trận đấu

AFP

Đội tuyển nữ Trung Quốc đến World Cup nữ 2023 với tham vọng vô địch, sau khi đăng quang ngôi vô địch Asian Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển nữ Đan Mạch mới lần đầu tiên trở lại đấu trường World Cup sau 3 kỳ liên tiếp vắng mặt các năm 2011, 2015 và 2019.

Với khoảng cách trình độ khá tương đồng cùng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA gần nhau (đội tuyển nữ Trung Quốc xếp hạng 14 còn đội tuyển nữ Đan Mạch ở vị trí thứ 13), trong hiệp 1, hai đội thi đấu thận trọng với thế trận cân bằng, chặt chẽ, ít tạo tình huống đáng chú ý để phá vỡ thế bế tắc.

Đội tuyển nữ Đan Mạch chơi chủ động hơn, nhưng họ chỉ tạo được 2 cú sút. Trong khi các cầu thủ đội tuyển nữ Trung Quốc tạo 4 tình huống dứt điểm và có 1 pha sút trúng khung thành đối phương.

Trong hiệp 2, đội tuyển nữ Đan Mạch gia tăng sức ép lên hàng thủ đội tuyển nữ Trung Quốc. Phút 50, Josefine Hasbo có cơ hội mở tỷ số, nhưng quả đánh đầu ở tư thế trống trải lại đưa bóng vọt xà ngang. Phút 75, đội bóng từ Bắc Âu những tưởng đã có bàn khai thông bế tắc, khi đội trưởng đội tuyển nữ Trung Quốc, Wang Shanshan suýt phản lưới nhà trước sức ép tấn công của các cầu thủ đội tuyển nữ Đan Mạch.

Kết quả World Cup nữ 2023: Đội tuyển nữ Trung Quốc thua đau phút chót - Ảnh 2.

Những tưởng sẽ có 1 điểm, nhưng đội tuyển nữ Trung Quốc (áo vàng) đã để thua đau ở phút cuối

AFP

Những tưởng 2 đội sẽ chia điểm với trận hòa không bàn thắng, thì bước ngoặt trận đấu diễn ra. Phút 89, từ quả đá phạt góc, tiền đạo Amalie Vangsgaard bật cao đánh đầu cực mạnh từ xa, một cầu thủ Đan Mạch lao theo khiến thủ môn Xu Huan (Trung Quốc) giật mình để bóng đi thẳng vào lưới.

Nhờ bàn thắng phút chót, đội tuyển nữ Đan Mạch giành chiến thắng đầy kịch tính trước đội tuyển nữ Trung Quốc 1-0, cùng với đội tuyển nữ Anh (thắng Haiti cũng 1-0) chia nhau ngôi nhất nhì bảng D. Ở lượt tới, đội tuyển nữ Trung Quốc buộc phải thắng đội tuyển nữ Haiti để tìm lại hy vọng đi tiếp, trong khi đội tuyển nữ Đan Mạch gặp đội tuyển nữ Anh (đều diễn ra trong ngày 28.7).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.