Kết thúc kỷ nguyên Abramovich - Chelsea

04/03/2022 10:53 GMT+7

Đấy là một trong vài kỷ nguyên (kéo dài 19 năm) hào hùng nhất trong bóng đá đỉnh cao nói chung chứ không chỉ trong lịch sử bóng đá Anh.

Còn rất mơ hồ khi nhìn về tương lai Chelsea từ thời điểm này, nhưng chắc chắn một điều: Chelsea sắp tới sẽ không còn như Chelsea trong 19 năm qua nữa.

Về mặt “kỹ thuật”, cứ phải xác định vài điều quan trọng để hình dung Chelsea trong những ngày này, sau khi ông chủ Roman Abramovich xác nhận rao bán CLB. Tỷ phú người Nga vẫn đang kiểm soát CLB, vì ông rao bán nhưng chưa ai mua. Trước khi xác nhận việc rao bán, Abramovich thông báo rút khỏi việc quản lý (stewardship) Chelsea, nhưng khái niệm “stewardship” và cả thông báo ấy không có ý nghĩa gì về pháp lý.

Công việc và diễn tiến hằng ngày của Chelsea hoàn toàn không thay đổi. Giám đốc Marina Granovskaia đã trực tiếp điều hành công việc hằng ngày từ khi Abramovich hết hạn visa hồi năm 2018. Nhân vật số 2 sau Granovskaia là cố vấn chuyên môn Petr Cech. HLV trưởng Thomas Tuchel điều hành mọi việc ở đội 1. Chủ tịch Bruce Buck là người đại diện Chelsea, chủ yếu trong khía cạnh hành chính, ở các tổ chức điều hành như FA, Premier League, UEFA. Từ “giấy tờ” đến thực tế, đấy đều là những chi tiết không có gì thay đổi.

Tỉ phú Abramovich cùng danh hiệu cuối cùng đoạt được với Chelsea, chức vô địch FIFA Club World Cup hồi giữa tháng 2.2022

AFP

Trên thực tế, sau khi Abramovich tuyên bố rút khỏi việc quản lý Chelsea, thì một ban bệ gồm 6 người do Chủ tịch Buck đứng đầu đã được định ra để làm thay việc của ông và vẫn báo cáo để Abramovich quyết định sau cùng (nếu có việc, ví dụ khi cần thay hoặc tuyển thêm HLV chẳng hạn).

Vậy tóm lại, thực chất của việc Abramovich rao bán Chelsea và ý nghĩa trong tương lai là như thế nào?

Trước công luận, tất cả đều biết rằng Abramovich đã xác nhận rao bán Chelsea, và đấy là cơ sở quan trọng để các luật sư (trong ban bệ 6 người kia) làm việc với giới hữu trách, trong các vấn đề liên quan đến tài sản của Abramovich. Một mặt, “tài sản đang rao bán” khác với tài sản thuần túy trong tay Abramovich, mà ai cũng biết là có thể bị chính quyền Anh phong tỏa bất cứ lúc nào. Việc bán Chelsea chắc chắn đòi hỏi rất nhiều thời gian và thủ tục phức tạp, không thể giải quyết trong thời gian trước mắt. Nhưng, cũng không ai nói được chuyện đang diễn ra ở Ukraine còn kéo dài bao lâu và sẽ nảy sinh bao nhiêu điều phức tạp. Vậy trước mắt, cứ phải khẳng định Abramovich “đã rao bán”, dù “chưa bán”, Chelsea. Đấy đã là hai tình trạng rất khác nhau rồi.

Khác biệt lớn, sẽ ảnh hưởng lớn đến Chelsea: đội này không còn khả năng chi tiền mạnh mẽ như suốt 19 năm qua nữa. Tuy rằng Abramovich mua Chelsea với giá chỉ 140 triệu bảng vào năm 2003, nhưng số tiền mà ông đổ ra để có được Chelsea như ngày nay là khoảng 1,5 tỉ bảng. Abramovich mở công ty để có danh nghĩa cho công ty sở hữu Chelsea vay tiền kinh doanh. Tóm lại, từ CLB Chelsea đến công ty mẹ, đến công ty cho mượn tiền, đều là của Abramovich (không có bất kỳ cổ đông nào khác), tức Abramovich tự cho mình vay tiền.

Khi Abramovich khẳng định (mới đây) “sẽ không đòi nợ Chelsea”, thì có nghĩa ông sẽ không đòi nợ mình mà thôi. Chelsea lách luật công bằng tài chính của UEFA cũng bằng những chi tiết phức tạp trong phương thức trên. Bây giờ, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Trên nguyên tắc, Chelsea không ảnh hưởng gì. Nhưng họ có còn thành công như suốt 19 năm qua nữa hay không thì - tùy bạn nhận định, bằng các lý lẽ chuyên môn thuần túy thôi. Bởi Chelsea sẽ không còn khả năng chi tiền như trước (khoảng 1,5 tỉ bảng/19 năm) nữa. Đấy sẽ là khác biệt đáng lưu ý nhất. Còn chuyện ai sẽ mua lại Chelsea thì… cứ từ từ!

Chelsea thời Abramovich thành công như thế nào ?

Từ khi Abramovich xuất hiện (năm 2003), Chelsea giành được 18 danh hiệu lớn (không tính các loại siêu cúp):

- 5 lần vô địch Premier League

- 5 Cúp FA

- 3 League Cup

- 2 lần vô địch Champions League

- 2 lần vô địch Europa League

- 1 lần vô địch FIFA Club World Cup.

Không có CLB nào trên quê hương bóng đá sánh được với bảng thành tích này trong 19 năm qua. Trong 98 năm tồn tại trước đó (ra đời năm 1905), Chelsea chỉ có 8 danh hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.