Khai mạc World Cup 2022: Tuyển Qatar bị cảnh báo vì được hưởng quá nhiều phạt đền

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/11/2022 16:23 GMT+7

FIFA được cho là đã nhận được một cảnh báo về tính liêm chính cho thấy tuyển Qatar đã nhận một số lượng đáng báo động các hình phạt trong các trận đấu khởi động cho World Cup 2022 .

Tờ Sportsmail đưa tin một trong những đối tác liêm chính của FIFA đã liên hệ với họ về “số lượng phạt đền cao bất thường” được trao trong các trận giao hữu của tuyển Qatar trước World Cup 2022.

Tuyển Qatar đã sẵn sàng cho trận khai mạc World Cup 2022 trên sân nhà

AFP

“Cảnh báo về tính liêm chính được hiểu là những cảnh báo cho FIFA về những gợi ý có một số lượng lớn quả phạt đền được trao nhằm đảm bảo Qatar đạt được kết quả tích cực trong quá trình chuẩn bị giải đấu, dù tuyên bố này không thể được xác minh. Cảnh báo về tính liêm chính của FIFA cũng lưu ý rằng ngay cả các đối tác giám sát trận đấu của họ cũng phải vật lộn để khai thác dữ liệu về các trận đấu được đề cập”, báo cáo nêu rõ.

Tuyển Qatar - đội sẽ đá trận khai mạc World Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ tối nay (20.11), đã chơi 11 trận khởi động trong năm nay, sau khi không cần trải qua vòng loại khu vực châu Á do nghiễm nhiên được trao một suất dự giải với tư cách chủ nhà. Đội bóng của HLV Felix Sanchez đã kết thúc với thành tích 5 trận thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại, nhưng họ đã thắng 4 trận gần nhất trước thềm World Cup 2022. Trong đó chiến thắng 2-0 trước Guatemala của tuyển Qatar với cả hai bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt đền ở các phút 38 và 40.

Tuyển Qatar được hưởng khá nhiều quả phạt đền ở các trận đấu khởi động World Cup 2022

QFA

Trở lại năm 2021, tuyển Qatar đã lọt vào bán kết Arab Cup, với chiến thắng 5-0 trước UAE trong trận tứ kết có 2 quả phạt đền và 1 bàn phản lưới nhà. Họ cũng đã lọt vào bán kết Gold Cup tại Mỹ với chiến thắng 3-2 trong trận tứ kết trước El Salvador với bàn thắng quyết định đến từ một quả phạt đền.

Tuyển Qatar đang hy vọng tránh trở thành nước chủ nhà thứ 2 bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng đầu tiên, sau Nam Phi năm 2010. Ngoài Ecuador, chủ nhà Qatar còn phải đối mặt với Hà Lan và Senegal ở bảng A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.