Khánh Hòa: 'Bẫy đinh' bủa vây người đi đường trên đèo Cù Hin

14/09/2022 13:06 GMT+7

Chỉ một đoạn dài khoảng 200 m trên đèo Cù Hin ( Khánh Hòa ), PV Thanh Niên phát hiện hàng chục chiếc đinh nhọn, dài khoảng 3 cm nằm rải rác trên đường như 'bẫy' người đi đường.

Theo phản ánh của một số người dân, thời gian gần đây trên đèo Cù Hin đoạn từ khu du lịch Bãi Dài đến resort Mia , H.Cam Lâm có rất nhiều chiếc đinh rải dọc đường như “bẫy” người đi đường. Nếu chẳng may ô tô hay xe máy đang di chuyển trên đèo mà cán phải đinh thì hậu quả sẽ rất khó lường, nhất là đoạn đèo này quanh co với một bên là vách núi và một bên là vực sâu.

Ngày 14.9, chị Q. (H.Cam Lâm) cho hay, cách đây 3 ngày khi đi trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ nhà ra khu resort Mia), chị phát hiện rất nhiều chiếc đinh nằm trên đường.

Những chiếc đinh được PV thu gom trước khu resort Mia

thế quang

Để tìm hiểu thực tế, PV Thanh Niên đã đi khảo sát tại tuyến đường này.

Theo ghi nhận, trước khu resort Amia, quan sát chỉ khoảng 200 m đã có hàng chục chiếc đinh nằm rải rác trên đường. Những chiếc đinh này dài khoảng 3 cm, có màu bạc trắng, nhọn đầu... Cũng tại tuyến đường này, có rất nhiều số điện thoại vá vỏ, thay vỏ xe được sơn trên vách đá, lề đường hay trên cột điện.

Trước thông tin phản ánh nêu trên, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện chưa nắm được thông tin nhưng sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương đi kiểm tra và thu gom đinh để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. “Quan trọng nhất là phải điều tra, xử lý thủ phạm nếu có việc này”, ông Dần nói.

Đèo Cù Hin dài khoảng 8 km nối từ TP.Nha Trang đi ngược lại hướng nam để đến đại lộ Nguyễn Tất Thành dẫn ra sân bay Cam Ranh. Đây là một trong những con đường đèo rất đẹp, từ đây du khách có thể hướng tầm mắt về phía vịnh Nha Trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.