Khánh Hòa: Cận cảnh kè chắn sóng 88 tỉ đồng ở bãi biển Dốc Lết

Thanh Quân
Thanh Quân
08/11/2021 10:25 GMT+7

Dự án kè bờ biển P.Ninh Hải (bãi biển Dốc Lết, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) với tổng số vốn đầu tư 88 tỉ đồng đã hoàn thành phần lớn các hạng mục. Tuy nhiên, dự án này đang khiến nhiều người dân và giới chuyên môn lo lắng sự an nguy của bãi biển.

Nằm phía bắc, cách TP.Nha Trang khoảng 55 km, bãi biển Dốc Lết (P.Ninh Hải, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) là điểm du lịch nổi tiếng mà khách khắp nơi tìm đến nghỉ dưỡng.

Dự án kè bờ biển P.Ninh Hải, TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 7.2020. Chủ đầu tư dự án là UBND TX.Ninh Hòa, tổng đầu tư 88 tỉ đồng từ ngân sách TƯ, thời gian thực hiện từ 2020 - 2022

THANH QUÂN

Bãi biển này có chiều dài hơn 10 km, nổi tiếng với những bãi cát trắng phẳng lì kéo dài từ bờ ra hàng trăm mét. Biển nơi đây sóng êm, lại là vùng kín gió khi nằm giữa 2 mỏm đá nên được nhiều du khách chọn làm nơi dừng chân.

Kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 727 m gồm: chân kè đóng cừ Lersen, lắp đặt bê tông tấm lát đúc sẵn; thân kè đồ đá hộc, bê tông cốt thép tường kè chắn sóng; mái kè lát bê tông tấm lát đúc sẵn

THANH QUÂN

Cùng với việc nằm xen kẽ trong những làng biển thuần túy, biển Dốc Lết còn được biết đến với rất nhiều loại hải sản tươi ngon và giá rất “mềm” nên đây là điểm đến của nhiều tour du lịch.

Theo đơn vị thi công, mục đích xây dựng dự án là để kiên cố hoá hệ thống chắn sóng của tổ dân phố 1 và 2 của P.Ninh Hải

THANH QUÂN

Thế nhưng, hiện khu vực này có một dự án xây kè chắn sóng đang khiến nhiều người dân và giới chuyên môn quan ngại đến sự an nguy của cả bãi biển nổi tiếng này.

Hình ảnh cận cảnh về bờ kè đang gây quan ngại tại Dốc Lết do PV Thanh Niên ghi nhận:

Dự án kè bờ biển P.Ninh Hải đã triển khai thi công từ tháng 1.2021, đến nay các hạng mục đã hoàn thành hơn 70%

THANH QUÂN

Dọc bãi biển dài gần 1 km đã được đổ móng và xây dựng kè kiên cố bằng bê tông cốt thép. Để kịp tiến độ trước mùa mưa bão, đơn vị thi công huy động nhiều phương tiện cơ giới và hàng chục công nhân thi công công trình. Trong quá trình thi công, nhiều đất đá từ việc xây dựng công trình đã rơi vãi xuống bãi biển, trông rất phản cảm.

THANH QUÂN

Theo người dân sống tại biển P.Ninh Hải, bờ kè bờ biển mang lại rất nhiều lợi ích vào mùa mưa bão nhưng cũng có những bất lợi cho ngư dân. “Có kè thì vào mùa biển động ít lo sóng nhưng kè cũng chắn tầm nhìn, tuy nhiên cũng làm cho người dân xuống biển khó khăn hơn rất nhiều”, chị Nguyễn Thị Hoa Hồng (tổ 2, P.Ninh Hải) chia sẻ

THANH QUÂN

Hiện nay có một số ý kiến cho rằng bờ kè này gây mất đi vẻ đẹp tự nhiên và sức hấp dẫn du lịch của bờ biển. Chuyên gia lâu năm trong nghiên cứu lĩnh vực biển PGS-TS Vũ Thanh Ca nhận định, việc đầu tư xây dựng kè biển khó có khả năng làm gia tăng xói lở do sóng ở đây không mạnh và truyền vào bờ theo hướng vuông góc với đường bờ; nhưng việc xây dựng kè biển sẽ làm mất tính chất tự nhiên của bãi, do vậy làm giảm giá trị của một bãi cát phục vụ tắm biển rất nhiều

THANH QUÂN

Theo lãnh đạo UBND TX.Ninh Hòa, P.Ninh Hải có hơn 500 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Trong đó, hơn 100 hộ dân hàng năm chịu ảnh hưởng của triều cường. Vào mùa mưa bão, những hộ dân này đều được sơ tán đến nơi khác vì lo sóng đánh sập nhà. Do đó, tỉnh Khánh Hòa đã chọn biển Ninh Hải (bãi biển Dốc Lết) để xây bờ kè chống tình trạng nước biển dâng cao gây xâm thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.