Khánh Hòa thu hồi đất 5 căn biệt thự trên lầu Bảo Đại

Hiền Lương
Hiền Lương
02/08/2023 07:19 GMT+7

Ngày 1.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã hoàn thành thu hồi đất 5 căn biệt thự di tích tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang).

Theo đó, UBND tỉnh đã thu hồi xong 9.209,4 m² đất 5 căn biệt thự di tích và đã giao Sở VH-TT-DL quản lý và xây dựng phương án sửa chữa, tu bổ, quản lý, khai thác sử dụng 5 căn biệt này. 5 căn biệt thự di tích này nằm trong Khu di tích lầu Bảo Đại được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Đầu tư Khánh Hà làm chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại vào năm 2013, với mục tiêu xây dựng khu biệt thự và khách sạn chuẩn 5 sao, trong đó có các biệt thự nghỉ dưỡng cho thuê dài hạn hoặc để bán.

Khánh Hòa thu hồi đất 5 căn biệt thự trên lầu Bảo Đại - Ảnh 1.

Một góc khu vực các biệt thự trên lầu Bảo Đại tại TP.Nha Trang

Hiền Lương

Trong quá trình triển khai dự án, các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhiều lần kiểm tra và phát hiện các vi phạm. Sau đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án để bổ sung rõ nét hơn về trách nhiệm gìn giữ giá trị 5 biệt thự hiện hữu. Đầu tháng 12.2022, sau đại hội cổ đông, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà đã biểu quyết thông qua phương án chuyển đổi hình thức sở hữu (trả lại cho tỉnh Khánh Hòa) 5 căn biệt thự trên nhằm đảm bảo khu vực 5 căn biệt thự thuộc toàn quyền sở hữu của Nhà nước và được bảo vệ theo luật Di sản văn hóa.

Được biết, 5 biệt thự trên núi Cảnh Long do người Pháp xây dựng từ năm 1923 với mục đích ban đầu làm nơi ở cho các kỹ sư, nhân viên Viện Nghiên cứu biển (nay là Viện Hải dương học). Từ năm 1940-1945, vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương cùng gia đình thường xuyên đến đây nghỉ dưỡng, giải trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.