Khánh thành khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong rừng núi Sa Loun

Quế Hà
Quế Hà
02/02/2023 19:52 GMT+7

Ngày 2.2, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức lễ khánh thành khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ở khu rừng núi Sa Loun, thuộc xã vùng cao Đông Giang, H.Hàm Thuận Bắc.

Tham dự lễ khánh thành khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ có Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, các nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cán bộ lãnh đạo, cảnh vệ, nhân viên phục vụ, nhân chứng sống của căn cứ tham dự. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của nhiều đoàn viên thanh niên, đồng bào dân tộc K'ho ở xã vùng cao Đông Giang, H.Hàm Thuận Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, cho biết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, căn cứ của Tỉnh ủy Bình Thuận phải di chuyển nhiều nơi trong tỉnh, nhưng tại vị trí Khu căn cứ Sa Loun (có tên khác là Sa Lôn hay Sa Lun) ở Đông Giang, H.Hàm Thuận Bắc là nơi Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến làm căn cứ địa lâu nhất với thời gian hơn 8 năm.

Bình Thuận: Khánh thành khu di tích căn cứ của Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cắt băng khánh thành Khu căn cứ của Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, ở Sa Loun, H.Hàm Thuận Bắc

QUẾ HÀ

Đây là căn cứ địa của Tỉnh ủy với 6 vị Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã sống làm việc tại đây để lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng quê hương Bình Thuận, thống nhất đất nước.

Khu vực căn cứ địa Sa Loun của Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến rộng khoảng 10 km2, được bao phủ bởi rừng rậm nguyên sinh nhiều lớp dày đặc, khiến cho máy bay của địch không thể phát hiện.

Bình Thuận: Khánh thành khu di tích căn cứ của Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Đinh Trung tiến vào thắp hương tưởng niệm các cán bộ của Tỉnh ủy Bình Thuận đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại căn cứ Sa Loun, sáng ngày 2.2.2023

QUẾ HÀ

Căn cứ Sa Loun cũng là nơi diễn ra sự kiện quan trọng của Tỉnh ủy Bình Thuận như lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 9.9.1969, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận vào tháng 7.1970 và nhiều sự kiện quan trọng khác.

Bình Thuận: Khánh thành khu di tích căn cứ của Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 3.

Đông đảo cán bộ, người dân thắp hương tưởng nhớ cán bộ hi sinh tại Khu căn cứ Sa Loun sáng ngày 2.2

QUẾ HÀ

Nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa lịch sử của căn cứ Sa Loun để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Thuận quyết định phục hồi lại căn cứ Tỉnh ủy tại Sa Loun. Chủ trương có từ năm 2013 nhưng mãi tới 2020 mới được tiến hành triển khai xây dựng và hoàn thiện sau hơn 2 năm thi công.

Bình Thuận: Khánh thành khu di tích căn cứ của Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu khánh thành tại buổi lễ và ôn lại truyền thống của Tỉnh ủy Bình Thuận

QUẾ HÀ

Khu căn cứ Sa Loun rộng hơn 10 ha, có tổng kinh phí xây dựng khoảng 127 tỉ đồng, bao gồm cả khu tưởng niệm, nhà làm việc và đường giao thông. Hiện nay Khu căn cứ cách mạng Tỉnh ủy Bình Thuận tại Sa Loun được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh và giao cho Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch Bình Thuận khai thác và quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho biết, ngoài việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương, khu di tích lịch sử này sẽ được khai thác như một sản phẩm du lịch sinh thái để phục vụ du khách tham quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.