Dấu ấn du học sinh:

Khi bản lĩnh, trí tuệ Việt 'bừng sáng' ở quốc tế

15/12/2023 07:50 GMT+7

Du học tại các nước tiên tiến, dù gặp nhiều cạnh tranh từ bạn bè quốc tế, nhưng những sinh viên VN vẫn vững bản sắc, giàu khát vọng và kiến tạo thành tích, cùng khát khao dựng xây đất nước khi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nỗ lực vươn lên ở xứ người

Sang Hàn Quốc du học từ năm 2020 khi nhận học bổng toàn phần của ĐH Kyungsung (TP.Busan), Nguyễn Duy Phước đã có nhiều thành tích liên quan đến học tập và hoạt động phong trào. Hiện Phước là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội sinh viên (SV) VN tại trường.

"Mình chọn du học vì muốn được thực hành và nghiên cứu chuyên sâu ngành cơ điện tử trước những xu hướng phát triển về công nghệ trên toàn cầu. Bên cạnh đó, mình muốn xây dựng một lối sống năng động, tự lập và có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp thông qua việc kết nối với các cộng đồng quốc tế", Phước chia sẻ.

Khi bản lĩnh, trí tuệ Việt “bừng sáng” ở quốc tế - Ảnh 1.

Tuấn Minh là du học sinh có nhiều dấu ấn đặc biệt ở quốc tế

NVCC

Với điểm GPA 4.475/4.5 qua 6 học kỳ, Phước đạt điều kiện tốt nghiệp sớm và có kế hoạch học chuyên sâu tại một số quốc gia có lĩnh vực hàng không vũ trụ trong năm tới. Ngoài ra, Phước còn vinh dự là báo cáo viên trong hội thảo các nhà khoa học trẻ VN tại Hàn Quốc năm 2023, tham gia ban tổ chức của nhiều chương trình kết nối cộng đồng du học sinh VN tại Hàn Quốc và có 1 bài báo nghiên cứu khoa học.

Khi bản lĩnh, trí tuệ Việt “bừng sáng” ở quốc tế - Ảnh 2.

Duy Phước (trái) trong lần làm tình nguyện viên tại đảo Bangchukdo (Hàn Quốc) cùng du học sinh quốc tế vào tháng 8.2023

NVCC

Còn Mai Tuấn Minh, SV ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), là Chủ tịch Hội SV VN đầu tiên tại Singapore năm 2022, có hơn 11 năm sinh sống và làm việc tại "Đảo quốc sư tử", với loạt giải thưởng danh giá, như: "Sao Tháng Giêng" cấp T.Ư, "SV 5 tốt" cấp T.Ư, National Youth Achievement Award - Gold do Văn phòng Tổng thống Singapore trao tặng…

"Xuất phát điểm của mình không được tốt, nhưng sau khi nhận được 2 túi hồ sơ tuyển sinh từ ĐH Công nghệ Nanyang và ĐH Quốc gia Singapore danh tiếng, mình đã treo ở cửa phòng để nhìn mà quyết tâm đậu cho bằng được", Minh chia sẻ.

Bằng nỗ lực bền bỉ, nam sinh này đã tốt nghiệp thủ khoa với GPA tuyệt đối 4.0/4.0 và được học bổng toàn phần theo lời mời của ĐH Công nghệ Nanyang. Đây cũng chính là thời điểm mà anh bắt đầu tiếp cận vào hoạt động của Hội SV VN tại Singapore.

"Năm 2019, Hội không được công nhận bởi chính phủ Singapore nên các phong trào của cộng đồng du học sinh VN khi ấy hầu như không có. Do đó, mình muốn tạo ra một "ngôi nhà" mang lại nhiều lợi ích và bảo vệ cho thế hệ trẻ VN du học sau này. Qua hành trình đồng hành cùng Hội và được sự hỗ trợ từ T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SV VN, vào tháng 8.2019, "ngôi nhà" ấy đã ra đời", Minh tự hào kể lại.

"Vững bản sắc - Dựng xây đất nước"

Nhận học bổng toàn phần du học vào tháng 8.2020 và nhanh chóng thuộc top 5% SV có điểm số cao nhất ngành hóa học của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) từ năm nhất, Nguyễn Quế Chi còn được vinh dự tham gia chuyến hải trình tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) vào tháng 6.2023.

"Trong chuyến tàu đến Trường Sa, mình đã khóc rất nhiều vì nỗi tự hào trước biển, đảo Tổ quốc khi thăm nhà giàn, gặp gỡ và cảm nhận câu chuyện hy sinh của người lính đảo. "Các em cứ yên tâm học hành, biển đảo đã có các anh canh giữ" là lời nói mình nhớ mãi khi các chiến sĩ tiễn đoàn ra về", Chi chia sẻ.

Sau chuyến đi đầy cảm xúc ấy, Chi đã kể lại cho cộng đồng du học sinh tại VN. "Khi nghe những trải nghiệm gần gũi ấy, không chỉ du học sinh thêm xúc động vì niềm tự hào đất nước mà bạn bè quốc tế cũng yêu VN hơn", nữ sinh này cho hay.

Khi bản lĩnh, trí tuệ Việt “bừng sáng” ở quốc tế - Ảnh 3.

Du học sinh Quế Chi nhớ mãi những kỷ niệm sau chuyến hải trình đến quần đảo Trường Sa

NVCC

Những tưởng Duy Phước sẽ tiếp tục học tập và tạo dựng sự nghiệp ở nước ngoài, nhưng chàng trai này chọn trở về VN. "Đất nước đang trên đà phát triển với nhiều đầu tư của nguồn lực quốc tế, mình đã chọn nắm bắt những cơ hội và chịu dấn thân học hỏi. Do đó, khi đã đủ trải nghiệm, chính là lúc mình dựng xây đất nước", Phước bày tỏ.

Tháng 1.2024, Tuấn Minh sẽ có vinh dự gặp Tổng thống và Phó thủ tướng Singapore về những đóng góp đã cống hiến. Dù không còn là Chủ tịch Hội SV VN tại Singapore, Minh vẫn tiếp tục là cố vấn và sáng lập nên một mạng lưới kết nối trí thức trẻ VN tại Singapore. Sau khi tốt nghiệp, Minh sẽ trở về cống hiến cho Tổ quốc.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV VN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Minh bày tỏ: "Mình mong đại hội thành công, Hội SV VN càng vững mạnh và có nhiều tấm gương để thế hệ sau noi theo. Mình hy vọng Hội SV VN sẽ có thêm nhiều sự kiện kết nối giữa SV trong và ngoài nước, giữa các hội SV để có thêm nhiều hoạt động mới, thiết thực".

Đối với Quế Chi, cô rất tâm đắc về khẩu hiệu hành động "SV VN: Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước" của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV VN lần thứ XI. "Mình sẽ về nước sau khi kết thúc chương trình du học và làm việc tại Singapore. Hội nhập mang lại nhiều cơ hội từ kiến thức, kỹ năng đến xây dựng mạng lưới đa văn hóa và ở hành trình ấy, mình tự hào khi vẫn giữ được bản sắc dân tộc bên cạnh những dấu ấn cá nhân đã để lại quốc tế", Chi bày tỏ. 

Hội SV VN càng vững mạnh và có nhiều tấm gương để thế hệ sau noi theo. Mình hy vọng Hội SV VN sẽ có thêm nhiều sự kiện kết nối giữa SV trong và ngoài nước, giữa các hội SV để có thêm nhiều hoạt động mới, thiết thực.

MAI TUẤN MINH, SV ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.