Khi cánh cửa đội tuyển Việt Nam không bao giờ cài then

31/08/2023 12:23 GMT+7

Mở rộng cánh cửa triệu tập cho mọi cầu thủ, HLV Philippe Troussier đang tạo ra động lực cạnh tranh cực lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Mở rộng 'vùng lựa chọn'

Năm 2018, trong trận đấu giữa CLB Viettel và CLB Long An ở giải hạng nhất, Văn Hào nằm sân đau đớn sau cú tắc bóng của Tấn Tài. Cầu thủ sinh năm 1997 phải nhập viện khẩn cấp, được chẩn đoán gãy xương mác, tổn thương sụn, trật hoàn toàn ổ khớp cổ chân.

Phải bắn 7 chiếc đinh vào cổ chân, nhiều người đánh giá việc Văn Hào có thể trở lại chơi bóng đã là một phép màu, chưa nói tới thăng tiến trong sự nghiệp dù ở thời điểm chấn thương, Văn Hào vẫn còn rất trẻ, còn cả khoảng trời tương lai ở phía trước.

Khi cánh cửa đội tuyển Việt Nam không bao giờ cài then - Ảnh 1.

Khi cánh cửa đội tuyển Việt Nam không bao giờ cài then - Ảnh 2.

Văn Hào trở lại ngoạn mục

CLB VIETTEL

Cùng thời điểm năm 2018, Quang Nam đang chật vật làm lại sự nghiệp trong màu áo CLB TP.HCM. Từng là tài năng của lò SLNA, trong lứa cầu thủ với những cái tên nổi danh như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh, nhưng vận may không mỉm cười với Quang Nam.

Anh dính 2 chấn thương nặng cũng ở chặng đầu sự nghiệp, để rồi từ chỗ là "viên ngọc quý" với danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U.21 quốc gia, sau đó phải vật lộn ở giải hạng nhất. Giữa mùa 2017, cựu tiền đạo Lê Công Vinh khi còn ngồi ghế quyền Chủ tịch CLB TP.HCM đã đến theo dõi trận đấu của Quang Nam trong màu áo CLB Huế, rồi đưa anh về đội TP.HCM. Sự nghiệp của Quang Nam gắn với đội chủ sân Thống Nhất, trước khi về khoác áo CLB Hà Tĩnh.

HLV Philippe Troussier: ‘Có khoảng 60 cầu thủ cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam’

Giữa một "rừng" tuyển thủ quốc gia thường xuyên dự các giải lớn, thì với những cầu thủ đã trải qua biến cố như Văn Hào và Quang Nam, còn có thể cống hiến ở V-League đã là hạnh phúc. Để rồi sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cả hai được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Khi cánh cửa đội tuyển Việt Nam không bao giờ cài then - Ảnh 3.

Quang Nam lần đầu lên đội tuyển Việt Nam ở tuổi 31

CLB HÀ TĨNH

Đợt tập trung đội tuyển trong tháng 9 không thiếu những gương mặt mới toanh, hoặc những cầu thủ từng "ăn cơm tuyển" nhưng hầu như không có cơ hội thể hiện. Đó là Hữu Sơn, Trung Hiếu (CLB Hải Phòng), Thái Bình, Thành Long, Ti Phông (CLB Thanh Hóa), Văn Phong, Văn Hào, Đức Chiến (CLB Viettel) hay Quang Nam (CLB Hà Tĩnh),...

Điều tương tự từng xuất hiện ở đợt tập trung tháng 6, khi HLV Philippe Troussier điền tên nhiều tân binh vào danh sách.

Việc gọi nhiều tân binh để đánh giá năng lực là bình thường với một HLV tiếp quản đội bóng, lại xây dựng một triết lý hoàn toàn mới. Để thay thế lớp cầu thủ đang chững lại hoặc sa sút phong độ, đồng thời vận hành lối chơi khác biệt so với nền móng phòng ngự phản công trước đây, ông Troussier cần con người mới, ý tưởng mới.

Tận dụng cơ hội

Được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, không đồng nghĩa chắc chắn trụ lại đến vòng loại World Cup 2026. HLV Troussier nêu quan điểm: "Có 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí. Thông qua các cuộc thử nghiệm và sàng lọc, tôi sẽ chọn những cái tên phù hợp nhất, bản lĩnh nhất cả khi có và không có bóng trong chân".

Triệu tập 60 hay 70 cầu thủ, sau cùng ông Troussier sẽ chỉ chốt danh sách 23 cái tên cho mỗi lượt đấu vòng loại World Cup 2026. Dù vậy, vòng loại World Cup sẽ kéo dài trong gần 2 năm, rất khác với các giải cúp thông thường. Chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định, HLV Troussier cần chuẩn bị lực lượng dày dạn để đối phó với những thử thách tại đây, thay vì chỉ xoay quanh một nhóm với khoảng 15, 16 cầu thủ quen thuộc.

Khi cánh cửa đội tuyển Việt Nam không bao giờ cài then - Ảnh 4.

HLV Troussier vẫn đang lựa chọn nhân sự phù hợp với lối chơi

MINH TÚ

Do đó, việc mở rộng cánh cửa với mọi cầu thủ là nhằm đánh thức sự sẵn sàng của cả nền bóng đá cho mục tiêu chung. Sự xuất hiện của những cầu thủ không nổi danh ở đợt tập trung này cho thấy, ông Troussier sẵn sàng tạo cơ hội cho tất cả. Ngay cả những cầu thủ thời gian qua ít được ra sân như Văn Toàn, Công Phượng cũng có tên.

Tuy nhiên, mọi cơ hội đều có "hạn sử dụng". Một số gương mặt lạ ở đợt tập trung cách đây 3 tháng đã không còn góp mặt, trong đó có thủ môn Minh Toàn, trung vệ Adriano Schmidt, Tiến Dụng, hậu vệ Văn Đức, tiền vệ Trọng Long, tiền đạo Mạnh Dũng, thay vào đó là những cái tên mới mẻ khác.

Đó là cuộc sàng lọc khốc liệt, nhưng cần thiết để ông Troussier "đại phẫu" đội tuyển cả về con người lẫn động lực.

"Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đội hình. Lối chơi của tôi là định đoạt số phận và kết quả trận đấu thông qua kiểm soát bóng, kiểm soát lối chơi trên sân. Tôi phải tìm cầu thủ phù hợp với lối chơi. Tôi không khép lại cánh cửa với ai. Tuy nhiên, tôi đã có những lựa chọn nhất định trong suy nghĩ. Với tư cách HLV, tôi phải phỏng đoán được màn thể hiện của cầu thủ trên sân. Tôi muốn trao cơ hội bình đẳng cho cầu thủ. Đợi hết tháng 10, tôi sẽ có danh sách lý tưởng", HLV Troussier khẳng định lại quan điểm dùng người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.