Khổ với ngập nước, người dân chung tay cùng chính quyền sửa lại hẻm

Ngân Nga
Ngân Nga
10/11/2023 18:27 GMT+7

Mỗi lần trời mưa to, hai con hẻm ở P.13, Q.10, TP.HCM lại ngập nước, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nên dân cùng chính quyền chung tay sửa lại hẻm.

Ngày 10.11, UBND P.13, Q.10, TP.HCM tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp sửa lại hẻm 521 Cách Mạng Tháng 8 và hẻm 246 Hòa Hưng. Đây là hai hẻm đang xuống cấp, mặt đường kết cấu bê tông xi măng đều đã hư hỏng, bong tróc, vỡ nứt tạo nhiều ổ gà, hệ thống thoát nước không đồng bộ, hễ trời mưa là ngập nước, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Sợ cảnh ngập nước, người dân cùng nhà nước chung tay sửa lại đường hẻm - Ảnh 1.

Trời mưa là hẻm 521 Cách Mạng Tháng 8 bị ngập nước

CVT

Theo ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tịch UBND P.13, việc đầu tư nâng cấp 2 hẻm nói trên có ý nghĩa về mặt xã hội cho các hộ dân đang sinh sống, tạo tuyến giao thông thuận lợi, khang trang, sạch đẹp, góp phần phát triển kinh tế.

Được sự đồng tình của các hộ dân trong khu vực về phương án sửa chữa mặt hẻm, cống, hố ga, UBND Q.10 đã giao cho Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng Q.10 làm chủ đầu tư.

Theo đó, hẻm 521 Cách Mạng Tháng 8, có chiều dài hơn 700 m; hẻm 246 Hòa Hưng có chiều dài hơn 670 m. Chi phí sửa chữa hai hẻm hơn 4 tỉ đồng, trong đó người dân đã cùng chung tay với chính quyền đóng góp được 30%, còn lại là nhà nước.

Sợ cảnh ngập nước, người dân cùng nhà nước chung tay sửa lại đường hẻm - Ảnh 2.

Người dân chung tay cùng chính quyền đóng góp kinh phí để sửa lại hẻm

NGÂN NGA

"Ủy ban MTTQ VN P.13 và các hộ dân sẽ tham gia trực tiếp giám sát công trình. Tôi đề nghị các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng đúng theo cam kết, hoàn thành công trình đúng tiến độ và thực hiện an toàn. Tôi xin cảm ơn người dân chung tay cùng chính quyền đóng góp kinh phí để thực hiện công trình", ông Nam nói.

Ông Phạm Hồng Ân, người dân hẻm 246 Hòa Hưng, phấn khởi: "Đã mấy năm nay, mỗi lần trời mưa lớn một chút là con hẻm bị ngập nước tràn vào cả nhà, gây mùi hôi và làm hư hỏng đồ đạc. Được nhà nước phát động, mỗi hộ gia đình ở hẻm 521 Cách Mạng Tháng 8 sẵn sàng đóng góp khoảng 2,8 triệu đồng, còn mỗi hộ ở hẻm 246 Hòa Hưng đóng góp khoảng 1,8 triệu đồng. Hộ nào khó khăn thì được miễn. Chúng tôi đều vui vẻ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.