Trụ sở Quốc hội Thái Lan lại bị bao vây

30/12/2008 00:32 GMT+7

Tòa nhà Quốc hội Thái Lan hôm qua lại bị bao vây khi hàng ngàn người thuộc Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) kéo đến đây để phản đối Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và đòi ông này giải tán Quốc hội.

Những người biểu tình mặc áo đỏ bắt đầu cuộc bao vây rầm rộ từ lúc 0 giờ 30 sáng qua. Hàng rào cảnh sát nhanh chóng bị đẩy lùi trong khi chính phủ tuyên bố không sử dụng vũ lực trấn áp biểu tình. Ý đồ của UDD, lực lượng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cũng nhằm ngăn chặn ông Abhisit vào Quốc hội công bố chính sách của chính phủ mới. Hôm qua, phiên họp đặc biệt của Quốc hội này đã bị hoãn tới 3 lần và phải dời đến sáng nay, 30.12, khi UDD bám trụ tại các cổng ra vào và không chịu rút đi. Mặc dù lãnh đạo UDD tuyên bố sẽ để cho các hạ nghị sĩ và thủ tướng vào Quốc hội một cách an toàn nhưng không ai dám làm điều đó.

Việt Phương
(VP Bangkok)

>> Lại nổ ra biểu tình ở Thái Lan
>> Bangkok hỗn loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.