Cháy hơn 20 ha rừng phòng hộ ở Quảng Ninh

31/10/2010 00:31 GMT+7

Một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 30.10 tại khu vực rừng phòng hộ và cảnh quan môi trường ở P.Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo Ban quản lý rừng, nhân viên bảo vệ rừng trong ca trực đã phát hiện ngọn lửa bốc lên ở bìa rừng phía đông hồ ngã tư Ao Cá. Hơn 150 người, 5 máy chữa cháy chuyên dụng đã được điều động tới dập lửa.

Tới đầu giờ chiều, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, do trời hanh khô, gió đông thổi mạnh, thảm thực bì dày, đám cháy lại xảy ra ở khu vực rừng có nhiều thông nên lửa lại tiếp tục bốc lên và lan rộng  từ phía đông bắc sang khu rừng hướng tây nam.

Lực lượng chữa cháy phải huy động hơn 400 người và 35 máy thổi chữa cháy rừng chuyên dụng tập trung kiểm soát đám cháy bằng phương pháp phát rừng khoanh vùng đám cháy. Hơn 15 giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát và dập tắt. Diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng trên 20 ha.      

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.