Triệt phá đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm

22/12/2006 22:24 GMT+7

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ 5 kẻ chủ mưu đường dây chuyên cung cấp gái mại dâm, gồm: Nguyễn Thị Nga, Phan Chi Hoa, Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Kim Trang, Trần Quang Thái để xử lý vi phạm pháp luật về tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn câu lưu 5 đối tượng khác chuyên môi giới, chứa mại dâm là Đặng Thị Chính, Đỗ Quang Hiều, Nguyễn Văn Hiếu, Văn Ngọc Lang, Trần Thị Tư để điều tra và đang tiếp tục điều tra xác minh 11 đối tượng có liên quan.

Trước đó, chiều 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an thành phố đã đồng loạt kiểm tra 11 địa điểm trên địa bàn quận 5, quận 8, quận Tân Bình, quận Tân Phú có biểu hiện hoạt động mại dâm và lập biên bản đối với 44 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga khai nhận môi giới mại dâm từ tháng 4/2005 có 10 gái mại dâm cung cấp cho 15 ổ chứa, mỗi ngày gái phải trả tiền công cho Nga 120.000 đồng (ngoài ra, Nga còn ép gái mại dâm vay tiền với lãi suất 20%/tháng).

Phan Chi Hoa thì hoạt động môi giới mại dâm từ tháng 8/2002, cung cấp gái cho 5 ổ chứa.

Trần Ngọc Toàn môi giới mại dâm từ tháng 8/2006 cung cấp gái cho 6 ổ chứa, kể cả bán dâm, bán trinh cho khách nước ngoài...

Hiện Phòng PC 14 đã giao 18 gái mại dâm trong đường dây này cho Trung tâm giáo dụng dạy nghề phụ nữ Thủ Đức quản lý, giáo dục.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.