Bắc ấm lên, Nam trở lạnh

18/12/2008 10:05 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do không khí lạnh đã tràn về các khu vực Nam Trung bộ nên nhiệt độ tại khu vực phía Bắc đang có xu hướng tăng trở lại.

Cụ thể như ngày 17-12, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) là 8OC (tăng 0,8OC so với ngày trước đó). Hà Nội là 15,9OC (tăng 1,2OC). Dự báo nhiệt độ phía Bắc tiếp tục tăng nhẹ vài ngày tới rồi sẽ giảm trở lại khi có đợt không khí lạnh mới tăng cường về.

Trong khi đó, bà Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết khu vực Nam bộ đang bắt đầu se lạnh trở lại do không khí lạnh từ miền Bắc tràn về. Ngày 17-12, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Long Khánh (Đồng Nai) là 18,5OC, giảm 0,3OC. Riêng tại TP.HCM nhiệt độ giảm còn 20,4OC (giảm 1OC).

Theo bà Lan, trong những ngày tới nhiệt độ tại Nam bộ có khả năng tiếp tục giảm thêm 1-2OC rồi ấm dần lên. Dịp Noel, nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ có thể 16-17OC.

Theo Q.Khải (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.