Phá vụ mua bán, vận chuyển 130 triệu đồng tiền giả

23/12/2008 01:18 GMT+7

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Vũ Văn Nguyên (SN 1971, trú tại số 5, thị trấn Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương), tạm trú tại TP Lạng Sơn là đồng bọn của Toản và Tuấn, những đối tượng trực tiếp vận chuyển trái phép tiền VN giả.

Trước đó, hồi 14 giờ ngày 20.12, PC 14 Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, H.Cao Lộc (Lạng Sơn) hai đối tượng là Vũ Đức Toản (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Long Hưng, H.Phước Long, Bình Phước) và Phạm Văn Tuấn (SN 1964, trú tại xóm 1, xã Yên Lạc, H.Phú Lương, Thái Nguyên) có hành vi vận chuyển trái phép tiền giả. Lực lượng công an thu giữ 130 triệu đồng tiền giả, loại polymer, với các mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng.

Các đối tượng trên khai nhận đã mua số tiền giả trên ở bên kia biên giới và đang tìm cách mang vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.