Khoe quen biết người này, người kia để được gì?

04/10/2023 10:12 GMT+7

Nhiều người hay khoe mẽ mối quan hệ của bản thân. Họ thường nói quen biết nhân vật nổi tiếng này, người giữ chức vụ quan trọng kia... Việc này liệu có mang lại lợi ích trong giao tiếp hay khiến họ gặp rắc rối?

“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang”

Trả lời báo chí trong một sự kiện, đứng trước câu hỏi: “Liệu ngoại hình có phải là thứ cản bước anh trong các vai diễn?”. Thay vì giải đáp thắc mắc của phóng viên thì nam diễn viên Rocker Nguyễn lại đặt câu hỏi ngược lại: “Em tên gì, em làm ở báo nào nhỉ?”. Khi được phóng viên trả lời đang làm ở báo T.T thì nam diễn viên trả lời: “Vậy em biết anh T.A (nhân vật này đang làm việc ở báo T.T) chứ, nó là em họ của anh đấy”. Câu trả lời của nam diễn viên được cho là khoe khoang sự quen biết, mối quan hệ của bản thân và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. 

Từ câu chuyện của Rocker Nguyễn, nhiều người cho rằng từng phải chứng kiến hay trực tiếp nhận hậu quả từ việc này.

Khoe quen biết người này, người kia để được gì? - Ảnh 1.

Nam diễn viên Rocker Nguyễn (thứ 2 từ trái sang) gây tranh cãi khi được cho là khoe khoang mối quan hệ

chụp màn hình

Nguyễn Cẩm Thanh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể lại: “Mình từng vào thực tập ở một công ty truyền thông tại Q.3 (TP.HCM) và được giao việc liên hệ với đối tác để thuyết phục họ tham gia sự kiện. Sau nhiều bước tìm hiểu thì mình xin được số điện thoại của nhân vật này từ một người bạn tên T. Khi liên hệ mình đã chủ động giới thiệu T. là bạn và thế là sau cuộc gọi, khách hàng đó đã chặn số điện thoại của mình. Khi hỏi ra mới biết họ đã từng làm việc chung nhưng kết quả không suôn sẻ nên có ấn tượng không tốt về nhau”.

Đặng Thị Kim Thơ, sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, cho biết từng chứng kiến một bạn cùng lớp bị ghét hội đồng vì khoe là cháu của giám đốc công ty lớn. “Khi ngồi nói chuyện với mọi người bạn đó không ngại nói mình là cháu của giám đốc. Vì vậy, chỉ cần ra trường là được nhận ngay vào công ty làm việc với mức lương cao. Mình để ý có một số bạn trong nhóm im lặng, còn lại cố tỏ ra ngưỡng mộ, trầm trồ. Tuy nhiên, sau đó tất cả mọi người đều bày tỏ thái độ không thích, bàn tán sau lưng bạn đó”, Thơ chia sẻ.

Thơ nói thêm: “Vì ỷ lại vào việc bản thân có người quen "chống lưng" nên trong quá trình học tập bạn này hoàn toàn không cố gắng hết sức, lơ là. Mọi người cũng không đánh giá cao năng lực và thái độ của bạn này. Với mình, việc nói quen biết nhiều người giàu có, chức vụ cao… cũng chẳng mang lại giá trị gì mà còn khiến bản thân trở nên thiếu thiện cảm trong mắt mọi người”.

Chưa thấy lợi ích đã gặp rắc rối

Anh N.K.H (33 tuổi), trưởng phòng nhân sự tại một công ty tổ chức sự kiện trên đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM, chia sẻ không đánh giá cao những ứng viên khoe khoang bản thân có sự quen biết với cấp trên hay đối tác. Anh H. chia sẻ: “Dù có quen biết đến mức độ nào đi nữa mà bản thân không có năng lực, thái độ làm việc thiếu trách nhiệm thì cũng chẳng được công nhận. Việc một người nào đó khoe khoang bản thân quen biết với ông A, bà B chỉ khiến mình có cái nhìn khắt khe hơn với họ khi đánh giá công việc”.

Khoe quen biết người này, người kia để được gì? - Ảnh 2.

Việc khoe khoang bản thân có mối quan hệ với người chức vụ cao, nổi tiếng, giàu... sẽ khiến người trẻ "mất điểm" trong buổi trò chuyện

KIM NGỌC NGHIÊN

Thạc sĩ Trần Xuân Tiến, Phó trưởng bộ môn truyền thông Trường ĐH Văn Hiến, cho biết hoàn toàn có thể chia sẻ về các mối quan hệ, quen biết của bản thân nhưng phải tinh tế, cân nhắc. Trong giao tiếp, hành động này thường để lại tác hại tiêu cực, hơn là những lợi ích như nhiều bạn trẻ vẫn lầm tưởng. Việc nói rằng chúng ta quen biết ai đó, thường là người địa vị xã hội cao, nổi tiếng, giàu có… chỉ thể hiện rằng bạn chưa đủ tự tin về chính mình, phải dựa vào người khác để củng cố, xác tín về giá trị của bản thân.

“Việc khoe khoang này cũng sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy bạn có thái độ tự cao, tự mãn, ham hư vinh, thiếu khiêm tốn. Vì vậy, chúng ta "mất điểm" trong cách nhìn của mọi người. Và mọi nỗ lực, cố gắng, sự thành công của cá nhân chúng ta vô tình bị mọi người nghi ngờ, phủ nhận”, thạc sĩ Tiến nói.

Thạc sĩ Tiến chia sẻ thêm chỉ nên tiết lộ những mối quan hệ cá nhân trong tình huống thật sự cần thiết và chắc rằng mang lại hiệu quả giao tiếp. Chẳng hạn như chúng ta và người đối diện cùng quen biết một ai đó. Việc có bạn chung sẽ giúp cuộc trò chuyện thêm phần cởi mở và mối quan hệ dễ dàng gắn kết.

“Chúng ta phải thật sự cân nhắc nếu chia sẻ rằng mình quen biết với một ai đó thì có ảnh hưởng tiêu cực gì đến người được nhắc đến hay không? Và quan điểm của người đó có đồng ý công khai về sự quen biết này? Vì trên thực tế, có những mối quan hệ, nếu bị tiết lộ sẽ làm ảnh hưởng đến đương sự, thậm chí... gây hệ lụy khó lường”, thạc sĩ Tiến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.