Khôi phục điệu múa Bát tiên hiến thọ trong đại nội Huế

22/03/2017 06:48 GMT+7

Ngày 21.3, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế, gọi tắt là trung tâm) cho biết kể từ ngày 22.4, Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế sẽ đưa điệu múa Bát tiên hiến thọ vào trình diễn tại cung Trường Sanh (suất 20 giờ 30 và 21 giờ 30 hằng đêm) để phục vụ du khách trong chương trình mở cửa đại nội Huế về đêm.

Điệu múa này thuộc thể loại múa chúc tụng của vũ khúc cung đình triều Nguyễn, thường trình diễn vào những ngày lễ vạn thọ, thánh thọ, tiên thọ... và đã thất truyền. Sau một thời gian dài nghiên cứu, phân tích, điền dã thu thập cứ liệu lịch sử..., trung tâm đã lập hồ sơ khoa học điệu múa cung đình Bát tiên hiến thọ với đầy đủ thông tin về âm nhạc, ca từ, vũ đạo, trang phục và nguồn gốc xuất xứ. Từ kết quả này, Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế (thuộc trung tâm) khôi phục điệu múa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Điệu múa là sự kết hợp giữa vũ đạo tuồng, âm nhạc cung đình với các động tác múa qua sự di chuyển đội hình theo nguyên tắc phương vị độc đáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.