Khởi tố cha con tài xế 'nhí' lái ô tô gây tai nạn ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
13/10/2023 18:25 GMT+7

Sau khi giám định thương tật nạn nhân, giám định thiệt hại tài sản, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can trong vụ tài xế 'nhí' lái ô tô gây tai nạn, tông hàng loạt xe máy vào ngày 2.9 tại H.Tuy Phong.

Chiều 13.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chơn Tiên (41 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về tội giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế 'nhí' là N.C.H (16 tuổi - con trai ông Tiên) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cả 2 cha con ông Tiên đều được tại ngoại phục vụ điều tra.

Vụ tài "xế nhí" lái ô tô tông liên hoàn ở Bình Thuận, khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 2.9

D.T

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ 30 ngày 2.9, khi 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên QL1 (đoạn qua xã Vĩnh Hảo, H.Tuy Phong, ngã ba vào cao tốc) đã bị ô tô BS 60A - 668.00 lao thẳng, tông ngã cả 5 người đang ngồi trên xe máy chờ đèn đỏ.

Vụ tài xế 16 tuổi gây tai nạn ở Bình Thuận: Khởi tố cả hai cha con

Vụ tai nạn làm bà N. (trú H.Tuy Phong) bị thương nặng phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Những người còn lại cũng bị thương, điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh. 

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định ô tô gây tai nạn là của ông Nguyễn Chơn Tiên. Theo đó, rạng sáng 2.9, ông Tiên điều khiển ô tô chở hai con trai đi du lịch TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Khi tới địa điểm nêu trên, ông Tiên giao ô tô 4 chỗ của mình cho con trai là N.C.H (mới 16 tuổi, chưa có giấy phép lái xe) điều khiển xe và tông vào những người đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Vụ tài "xế nhí" lái ô tô tông liên hoàn ở Bình Thuận, khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Ô tô do tài xế "nhí" 16 tuổi điều khiển, gây tai nạn

Q.H

Thời điểm N.C.H gây tai nạn, đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ 26. Để có căn cứ khởi tố, xử lý theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong đã trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với 5 nạn nhân.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục có quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật lần hai và kết quả tổng tỷ lệ thương tật của 5 nạn nhân gần 120%, đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự; khởi tố 2 bị can. Riêng kết quả định giá tài sản đối với 5 xe máy bị tai nạn có tổng trị giá hơn 42 triệu đồng. Ô tô trong vụ tai nạn hiện đang được công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.