Khởi tranh AFF Cup 2020: Viễn cảnh mờ mịt của tuyển Myanmar

05/12/2021 07:41 GMT+7

Ở buổi họp báo theo hình thức trực tuyến diễn ra hôm qua 4.12, HLV Antoine Hey của tuyển Myanmar tiết lộ trong số 27 tuyển thủ đội này mang sang Singapore vừa phát hiện 10 cầu thủ nghi nhiễm Covid-19 đang cách ly theo dõi, chờ kết luận chính thức.

Ngoài ra còn có 4 trường hợp bị chấn thương, vì thế tuyển Myanmar chỉ còn lại 13 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Singapore diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (trực tiếp trên VTV6). Thêm nghiệt ngã cho đội bóng này khi trong số 13 cầu thủ có thể thi đấu thì có đến 4 thủ môn.

“Chúng tôi trông chờ diễn biến trong 24 giờ tới mới biết xử lý thế nào”, HLV Antoine Hey bày tỏ. Theo quy định FIFA, một đội bóng phải có ít nhất 7 cầu thủ trên sân thì trận đấu mới có thể tiến hành. Với 13 cầu thủ (4 thủ môn), tuyển Myanmar có thể ra sân với 10 người nhưng nếu diễn biến xấu hơn đội bóng này có khả năng phải bỏ cuộc.

Tuyển Myanmar gặp quá nhiều khó khăn trước trận gặp Singapore

MMF

Dịch bệnh Covid-19 cùng diễn biến chính trị tại Myanmar khiến đội tuyển bóng đá nước này gặp khó khăn trong công tác tuyển chọn lực lượng. Một số cầu thủ tài năng như thủ môn Kyaw Zin Htet, tiền đạo Kyaw Ko Ko, Aung Thu từ chối lên tuyển. Đội cũng có chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho AFF Cup, trong đó có trận giao hữu thua 1-4 trước Indonesia.

Với quá nhiều khó khăn trên, tuyển Myanmar khó làm nên chuyện trước chủ nhà Singapore vốn khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng sau 6 trận liên tiếp thất bại. “Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch AFF Cup 2020 nhưng phải bắt đầu từng trận một. Một khởi đầu tốt trước Myanmar là động lực để chúng tôi chinh phục hành trình phía trước. Tôi không còn nói với các học trò nhất định phải thắng Myanmar, bởi họ đã hiểu điều này”, HLV Yoshida của tuyển Singapore cho biết.

Ở trận còn lại lúc 16 giờ 30 (trực tiếp trên VTV6), tuyển Thái Lan dự báo không khó giành chiến thắng trước Timor Leste. Thái Lan là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng A khi mang đến giải lực lượng được xem là tốt nhất. Lần này, lực lượng “Voi chiến” được đánh giá mạnh hơn AFF Cup 2018, giải đấu mà họ thiếu vắng các ngôi sao như Chanathip, Theerathon để rồi phải dừng bước ở bán kết. Quyết tâm lấy lại uy danh ở giải bóng đá số 1 khu vực được HLV Mano Polking bày tỏ trong buổi họp báo diễn ra hôm qua. Tuy nhiên, vị HLV từng dẫn dắt CLB TP.HCM tranh tài ở V-League năm nay cũng thẳng thắn thừa nhận khó khăn của tuyển Thái Lan là các tuyển thủ có quá ít thời gian tập luyện, lắp ghép đội hình trước thềm AFF Cup. Một số tuyển thủ đang thi đấu ở Nhật Bản như Chanathip, Theerathon hôm nay mới hội quân cùng tuyển Thái Lan tại Singapore nên sẽ vắng mặt trong trận đầu với Timor Leste.

Việc chỉ chạm trán với đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là Timor Leste không khiến tuyển Thái Lan quá lo lắng khi thiếu vắng Chanathip, Theerathon, nhưng HLV Mano Polking vẫn yêu cầu các học trò phải tập trung tối đa cho trận đấu. “Tôi không nghĩ Thái Lan có trận đấu dễ dàng bởi Timor Leste là đội bóng giàu sức trẻ và sẽ dồn sức nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ có chiến thuật phù hợp và chơi tấn công để tìm chiến thắng”, HLV Mano Polking nói. 3 tiền đạo “Voi chiến” được HLV Mano Polking luân phiên sử dụng là Supachai Jaided, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda.

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.