Không còn F0, đội tuyển quốc gia môn bóng chuyền chính thức tập luyện

16/02/2022 09:32 GMT+7

Sau 3 lần kiểm tra Covid-19 và không có ca nhiễm nào, 32 VĐV được gọi tập trung vào đội tuyển quốc gia (ĐTQG) môn bóng chuyền đã được chính thức tập luyện chuyên môn.

Không kể các trường hợp của Quản Trọng Nghĩa và Nguyễn Thu Hoài (do dương tính với Covid-19 trước khi tập trung) cùng Trần Thị Thanh Thúy (đang thi đấu ở Nhật Bản) sẽ tập trung muộn hơn, tính đến ngày 10.2, có 32 VĐV nam và nữ được gọi tập trung ĐTQG môn bóng chuyền đã có mặt đầy đủ tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Trong giai đoạn này, Trung tâm huấn luyện quốc gia còn quản lý rất nhiều VĐV xuất sắc của các bộ môn khác đến đây tập luyện chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 31 nên tất cả đều phải có kết quả tốt trong các cuộc xét nghiệm Covid-19 nghiêm ngặt mới được phép tập luyện chuyên môn.

Một huấn luyện viên cho biết: “Có trường hợp một bộ môn cho VĐV tập trung tại Nhổn từ trước Tết Nhâm Dần, sau nghỉ Tết quay trở lại và chỉ mới test nhanh một lần đều âm tính. Với kết quả sơ bộ này, bộ môn tự cho tập luyện ngay dẫn đến sau đó 5 VĐV bị dương tính, gây khó khăn cho toàn trung tâm. Từ sự cố này, Trung tâm huấn luyện quốc gia buộc tất cả phải được lệnh của cấp quản lý cao nhất mới được tập.

HLV trưởng Li Huan Ning (áo đỏ) chỉ đạo các tuyển thủ nam tập luyện

Hưng Thảo

Do vậy, từ khi “nhập làng” ở trung tâm huấn luyện quốc gia, toàn ban huấn luyện và 17 VĐV đội nam không có F0 hay F1 nhưng đều phải ở nguyên trong phòng sinh hoạt, sau đó qua đủ 3 lần test với kết quả không có ca F0; tiếp đó chờ thêm quyết định của lãnh đạo Trung tâm huấn luyện quốc gia mới được tập luyện từ ngày 15.2. Tiến độ kiểm tra của đội tuyển bóng chuyền nữ có chậm hơn do ngay ban đầu đội tuyển nữ vào Trung tâm còn có vài ca F1. Thế nhưng cuối cùng các chân dài của bóng chuyền quốc gia cũng được “thở phào” vì cũng được chính thức tập luyện từ 15.2 như đội tuyển nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.