Không dám nghỉ sau trận thắng đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại tất tả

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
30/09/2023 18:55 GMT+7

Ngay sau trận thắng Nepal 3-0 ở ASIAD 19 vào chiều 30.9, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tập... tiếp ở sân bên cạnh, vì trận gặp đối thủ Hàn Quốc chỉ còn cách mười mấy tiếng.

Thanh Thúy sớm được HLV Tuấn Kiệt rút ra nghỉ ở trận thắng Nepal

Thanh Thúy sớm được HLV Tuấn Kiệt rút ra nghỉ ở trận thắng Nepal

Độc Lập

Vào lúc 14 giờ 30 Hàng Châu (13 giờ 30 Việt Nam), đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã có trận ra quân ở ASIAD 19, khép lại bằng chiến thắng 3-0 trước đội Nepal sau 1 giờ và 2 phút.

Đó là trận đấu mà chủ công Trần Thị Thanh Thúy cùng với Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Tú Linh ra nghỉ sớm để dưỡng sức. Đội hình 2 được HLV Tuấn Kiệt tung vào sân và dễ dàng thắng tiếp 2 hiệp tiếp theo với tỷ số lần lượt là 25-16 và 25-13.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, toàn bộ đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam nhận lệnh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lập tức di chuyển ra sân khởi động bên cạnh để tập luyện tiếp.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang linh động lịch tập để đội tuyển nữu bóng chuyền Việt Nam thích ứng tốt tại Hàng Châu

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang linh động lịch tập để đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thích ứng tốt tại Hàng Châu

Độc Lập

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lý giải: "Hôm nay đối thủ Nepal không quá mạnh. Thế nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chưa trở lại trạng thái bình thường. Nhất là những bước chuyền 2 chưa phối hợp được. Thêm nữa sân bãi ở đây đi tập rất khó.

Từ khi sang Hàng Châu ngày 28.9 đến nay, chúng tôi chỉ có 1 buổi tập. Ở bên này họ có rất nhiều sân, tập một nơi và thi đấu một nơi. Tất nhiên, đây là khó khăn chung. Tuy nhiên các VĐV Việt Nam chưa kịp thích nghi, chưa có thời gian để tập vì đi lại rất xa.

Ngày mai, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ gặp đối thủ Hàn Quốc lúc 10 giờ 30 địa phương (9 giờ 30 Việt Nam), tức thầy trò chúng tôi sẽ phải thức từ rất sớm, từ 6 giờ 45 bên này (tức 5 giờ 45 theo giờ Việt Nam) để sửa soạn, di chuyển ra sân chuẩn bị cho trận đấu.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có bước làm nóng nhẹ nhàng

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có bước làm nóng nhẹ nhàng

Độc Lập

Tin vui là các VĐV hiện giờ nếu không vướng thể lực trước đó đều đang có tinh thần và phong độ rất tốt. Hy vọng trận đấu ngày mai các em sẽ phát huy hết khả năng của mình để thi đấu tốt hơn".

Về phần mình, nữ VĐV Trần Tú Linh cho biết: "Hôm nay tôi cảm thấy đội đã thi đấu rất tốt. Tôi mong rằng nhờ trận đấu hôm nay mà toàn đội sẽ có động lực và tinh thần tốt nhất cho trận đấu ngày mai gặp đối thủ Hàn Quốc.

Mới đây, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã có phần may mắn khi đánh bại đội Hàn Quốc ở giải vô địch châu Á 2023 (tại Thái Lan - PV). Toàn đội sẽ sẽ cố gắng hết sức có thể, để chiến thắng trận ngày mai, đánh bại đối thủ một lần nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.