Không đổ lỗi cho nắng nóng dữ dội, Hoàng Nguyên Thanh hứa sẽ giành lại vàng SEA Games

06/05/2023 12:57 GMT+7

Hoàng Nguyên Thanh khát khao bảo vệ thành công tấm HCV marathon mà anh đã giành được tại SEA Games 31 trên sân nhà. Nhưng thật tiếc khi Thanh chỉ về thứ 3 và đoạt HCĐ SEA Games 32.

Hoàng Nguyên Thanh về đích thứ 3 với thành tích 2 giờ 35 phút 49 giây

Hoàng Nguyên Thanh về đích thứ 3 với thành tích 2 giờ 35 phút 49 giây

Tiểu Bảo

Năm 2022, Hoàng Nguyên Thanh đi vào lịch sử khi đem về tấm HCV đầu tiên cho marathon Việt Nam ở đấu trường SEA Games, giúp đội tuyển điển kinh Việt Nam khép lại thắng lợi huy hoàng tại SEA Games 31.

Đến với SEA Games 32, mục tiêu của Thanh là bảo vệ tấm HCV. Tuy nhiên, anh đã về thứ 3 chung cuộc với thành tích 2 giờ 35 phút 49 giây, sau 2 VĐV Agus Prayogo (Indonesia, 2 giờ 32 phút 59 giây) và Arlan Arbois (Philippines, 2 giờ 33 phút 27 giây).

Ông Đoàn Ngọc Hải thưởng nóng 2 VĐV Việt Nam giành huy chương marathon SEA GAMES 32

Cũng nói thêm, giải marathon diễn ra ngay khuôn viên của đền Angkor Wat. Khung cảnh rất đẹp nhưng trời nắng nóng dữ dội, không khí hầm hập như thiêu đốt khiến các VĐV rất dễ bị mất sức.

Mất HCV marathon, Hoàng Nguyên Thanh hứa sẽ 'trả nợ' người hâm mộ - Ảnh 2.

Hoàng Nguyên Thanh chụp hình cùng người thân và lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Tiểu Bảo

Ban đầu, BTC muốn tổ chức cung đường bao quanh di tích này, nhưng do vướng một đoạn cầu và khoảng hơn 100 m đường đất chưa sửa xong nên lộ trình đã được điều chỉnh, thành chạy đường thẳng 4 vòng quay đầu cùng một vòng nhỏ.

Thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng VĐV Hoàng Nguyên Thanh không đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Thanh nhận định, thành tích không tốt của bản thân, không phải vì thời tiết hay lộ trình, vì đó là khó khăn chung cho tất cả các CĐV.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nói về 2 tấm huy chương môn marathon

Hoàng Nguyên Thanh cho biết: "Những gì tôi đã thể hiện hôm nay chứng tỏ tôi đã thi đấu dưới sức, không thi đấu tốt nhất như kỳ vọng của bản thân, ban lãnh đạo và HLV. Nhưng dù sao Thanh cũng đã thi đấu hết mình. Thanh đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Xin cảm ơn đến tất cả, người hâm mộ, ban lãnh đạo đã tạo điều kiện để chúng tôi được qua đây sớm".

Mất HCV marathon, Hoàng Nguyên Thanh hứa sẽ 'trả nợ' người hâm mộ - Ảnh 3.

Hoàng Nguyên Thanh trên bục nhận huy chương

Tiểu Bào

Chàng trai quê Bình Phước cũng thể hiện quyết tâm sẽ vượt qua áp lực tâm lý, để đoạt lại tấm HCV marathon giải đấu tiếp theo như cách "đền bù" cho người hâm mộ Việt Nam.

"Tôi hứa lần sau sẽ thể hiện tốt hơn, lấy lại vị thế của Việt Nam trên đấu trường khu vực, lấy lại vị thế. Thực tế, tấm HCV ở SEA Games 31 là 1 áp lực cực kỳ lớn với tôi nhưng đó cũng là 1 động lực rất mạnh để tôi cố gắng. Tôi đã làm hết sức của mình. Thời tiết khắc nghiệt, nhưng đó là khó khăn chung. Khi thi đấu, tôi bị căng thẳng nhất định. Ở giải lần sau, tôi sẽ điều chỉnh tâm lý tốt hơn để đoạt lại tấm HCV SEA Games", VĐV Hoàng Nguyên Thanh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.