Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023

17/06/2023 22:19 GMT+7

Kịch tính, bất ngờ và đầy cảm xúc, đó là không khí của ngày thi đấu đầu tiên của giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023. Điều này hứa hẹn ngày 18.6 sẽ còn nhiều khoảnh khắc thú vị từ khoảng 80 tay vợt còn lại.

Hàng năm cứ vào dịp ngày Nhà báo Việt Nam 21.6. Hội Nhà báo TP.HCM luôn có sự phối hợp với các cơ quan báo đài để tổ chức các hoạt động thể thao cho giới báo chí và các đối tác thân hữu để giúp rèn luyện thân thể nhằm duy trì sức khỏe hoàn thành công tác tốt như giải quần vợt, bóng đá, billiards. Năm nay nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2023), giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng đã được tổ chức tại sân CLB quần vợt Hoàng Thiên (Q.8) trong 2 ngày 17, 18.6 có 5 nội dung thi đấu gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam trên 50 tuổi, đôi nam dưới 50 tuổi, đôi nam nữ và đôi nam báo chí doanh nghiệp với sự tham gia của khoảng 150 tay vợt đến từ 18 cơ quan báo đài và 15 đối tác khác của Hội Nhà báo TP.HCM.

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 1.

Các tay vợt tham gia thi đấu

Khả Hòa

Trong ngày thi đấu 17.6, 3/5 nội dung đã được tranh tài sôi nổi, trong đó 2 nội dung đôi nam lãnh đạo và đôi nam dưới 45 tuổi đã kết thúc với nhiều diễn biến vô cùng thú vị. Ở nội dung đôi nam lãnh đạo có sự tham dự của rất nhiều những tay vợt lãnh đạo các cơ quan báo chí khiến cho từng trận đấu ở 2 bảng đều hết sức gay cấn. Kịch tính và bất ngờ thú vị nhất chính là trận chung kết giữa 2 cặp Dương Vũ Thông - Vương Quyền (Hội Nhà báo - VOH) và Nguyễn Quang Thông - Mai Thành Chung (Báo Thanh Niên - Liên đoàn quần vợt Bình Dương).

Cặp Thông - Quyền khởi đi như vũ bão đánh rất hay dẫn trước 4-0 tưởng như cầm chắc chiến thắng. Nhưng cặp Thông - Chung không hề buông bỏ mà vẫn nỗ lực đến cùng đã xuất sắc rượt đuổi gỡ hòa 4-4 và dẫn lại 5-4 cùng tỷ số 40-0 trong tiếng reo hò hào hứng của người xem. Tưởng bộ đôi này đã cán cổng thiên đường thì Thông - Quyền lại quật khởi gỡ 5-5 và thắng ván quyết định 6-5 trong sự kịch tính đến căng thẳng của 2 cặp đấu, xứng đáng giành ngôi vô địch. Cặp Thông - Chung chỉ về nhì, đồng hạng ba là Lê Hải - Đoàn Thanh Tùng (Báo Nông Nghiệp - Liên đoàn quần vợt Việt Nam) và Lê Phi Hùng - Thái Tuấn Kiều (Báo Quân đội Nhân dân - Liên đoàn quần vợt TP.HCM).

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 2.

Niềm vui của cặp Đông Nghi - Thái Nguyên (Báo Thanh Niên) khi lọt vào bán kết giành đồng hạng ba

Khả Hòa

Ở nội dung đôi nam dưới 45 cũng đã có tân vô địch mà trong đó có 1 tay vợt trên 60 tuổi bị chuyển xuống đánh giải này (vì đứng chung với tay vợt dưới 45 tuổi khác) đã lần đầu lên ngôi, đó là Đỗ Văn Lũy của Báo Người Lao Động. Tay vợt Văn Lũy đứng chung với đồng đội Đỗ Văn Trường dù phải thi đấu liên tục đến 5 trận nhưng bộ đôi đã tạo sự gắn kết mạnh mẽ nên đã xuất sắc vượt qua nhiều tay vợt trẻ để giành chiến thắng. Trong trận chung kết cặp đôi Lũy - Trường đã thắng đôi Lê Công Hưng - Lê Quang Khải (Báo Nhân dân).

Trước đó 2 tay vợt này đã lần lượt thắng Dương Thanh Bá - Nguyễn Minh Vỹ (Hội Nhà báo - Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu) ở bán kết, Nguyễn Thanh Bình - Kiều Quang Vũ (HTV) ở tứ kết, còn ở vòng bảng thắng 2 cặp khác của SCTV và Báo Nhân dân. Cặp đôi Hưng - Khải giành á quân, đồng hạng ba là Thanh Bá – Minh Vỹ và đôi Báo Thanh Niên Nguyễn Thái Nguyên - Nguyễn Huỳnh Đông Nghi. Cặp đôi Nguyên - Nghi đã thắng 2 cặp SCTV và HTV ở vòng bảng, thắng tiếp Phước Lai - Hữu Thắng (Hội Nhà báo - SCTV) ở tứ kết, thể hiện sự tiến bộ rõ nét ở giải lần này.

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 3.

Tay vợt Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam

Còn ở nội dung đôi nam Báo chí doanh nghiệp do có 25 cặp thi đấu nên chia làm 8 bảng. Bốn bảng đầu tiên đã tranh ngày 17.6 và đã xác định 2 cặp sẽ vào tranh bán kết hôm nay. Đó là Trần Văn Bảy - Võ Thịnh Thới (Báo Quân đội Nhân dân - Công ty Thịnh Thới) và Trần Ngọc Linh - Nguyễn Thanh Toàn (SCTV - Phan Khang). Ngày 18.6, 13 cặp còn lại sẽ thi đấu để chọn 2 cặp vào bán kết.

Cũng trong ngày 18.6, 17 cặp đôi nam nữ và 12 cặp đôi nam trên 45 tuổi sẽ bước vào thi đấu các nội dung còn lại từ 8 giờ. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào 13 giờ 30 ngày 18.6. 

Một vài hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 4.

Đại diện 18 đơn vị báo đài và đối tác tham dự giải

Khả Hòa

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 5.

Tay vợt Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên

Khả Hòa

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 6.

Tay vợt Cao Anh Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM

Khả Hòa

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 7.

Tay vợt Phan Lê Tuấn, Báo Công an TP.HCM

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 8.

Niềm vui của tay vợt Trường Nghi (giữa), HLV 2 tay vợt giành hạng ba của Báo Thanh Niên

Khả Hòa

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 9.

Niểm vui sau mỗi pha bóng của tay vợt Lê Hải

Khả Hòa

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 10.

Tay vợt Trần Đình Hiếu của Tân Hoàn Cầu

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 11.

Các tay vợt thi đấu nội dung lãnh đạo

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 12.

Tay vợt Thái Tuấn Kiều, Phó chủ tịch Liên đoàn quần vợt TP.HCM

Khả Hòa

Kịch tính ngày đầu giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2023 - Ảnh 13.

Tay vợt Phạm Minh Quang (Báo Pháp Luật TP.HCM)

Khả Hòa


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.