Kiếm tiền triệu nhờ trồng hoa bạch hải đường

Tấn Đạt
Tấn Đạt
12/04/2022 22:30 GMT+7

Một số người kiếm thêm tiền triệu mỗi tháng nhờ trồng hoa hải đường trắng và đỏ.

Bỗng dưng giá tăng “đột biến”, gấp 20 - 30 lần giá cũ

Ngoài công việc tổ trưởng tổ dân phố, anh Đào Minh Tuân (38 tuổi, ngụ thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) còn kiếm thêm tiền triệu mỗi tháng nhờ trồng hoa hải đường. Anh tận dụng mảnh đất nhỏ trước nhà trồng hơn 30 cây hải đường trắng (hay còn gọi là bạch hải đường), trong đó có những dòng nguyên bản và cấy ghép từ hoa hải đường đỏ.

Anh Tuân cho hay anh trồng hoa hải đường đã hơn 2 năm, trước đó chỉ là thú vui. Tuy nhiên, hơn nửa năm nay, anh nhận thấy cây này mang lại giá trị cao nên bắt đầu cấy ghép và nhân giống chúng nhiều hơn.

Vườn của anh Tuân được rào chắn cẩn thận

nvcc

Anh Tuân chia sẻ để tạo ra một cây bạch hải đường là không quá khó. Nhiều người có thể sử dụng phương pháp giâm hom, chiết cành hay ghép mắt cành vào cây hoa hải đường đỏ, tỷ lệ đạt 100%, theo anh Tuân.

“Nếu cây hoa hải đường trắng trồng gần hải đường đỏ thì sẽ bị thụ phấn, hạt nảy mầm ra cây hoa màu hồng. Nếu chúng được trồng trong một môi trường đơn lập thì sẽ cho ra bạch hải đường”, anh Tuân nói.

Cây bạch hải đường được "thổi giá" nhiều ngày qua

nvcc

Theo anh Tuân, để cây hoa hải đường ra hoa thì người trồng mất gần 5 năm. Về giá bán, anh Tuấn chia sẻ trước đây cây hoa hải đường trắng của anh cao từ 20 - 30 cm thì giá đã từ 3 - 5 triệu đồng. Trong đó, có những người thích cây nguyên bản để dễ nhân giống, có những người thích cây ghép vì nó phát triển mạnh.

Anh Tuấn cho hay các cụ kể lại hải đường trắng chỉ có một cây duy nhất ở vùng núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó được người dân nhân giống ra bằng cách giâm hom

nvcc

“Vài ngày trước, giá của cây bạch hải đường tăng “đột biến”, đội gấp 20 - 30 lần giá cũ, thậm chí có những cây cả trăm triệu đồng. Nếu tôi bán hết vườn thì chắc cũng thu về cả tỉ đồng. Nhưng tôi thấy điều đó khá 'ảo' và nhận ra nhiều dân buôn đang thổi phồng lên, tạo giá trị không thật giống như lan đột biến trước đó để bán kiếm lời. Một số thành phần lợi dụng giá cao còn đăng đàn trên mạng xã hội để lừa đảo”, anh thông tin.

Hơn 30 cây hoa hải đường trắng trong vườn

Tuy nhiên, anh Tuân thừa nhận: “Thuận mua thì vừa bán. Nhiều người trồng vì kinh tế nên nếu thấy giá cao thì bán thôi, nhưng chưa kịp bán thì thị trường đã 'khựng' lại rồi vì báo chí vào cuộc khá nhiều. Tôi nhận thấy nếu thị trường trở về bình thường, giá bán ra cũng sẽ cao hơn, khoảng 10-15 triệu đồng/ cây hải đường trắng”.

Cây giống hải đường đỏ bán rất chạy

Còn anh Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) cũng đứng ngồi không yên khi nghe cây bạch hải đường được “thổi giá” lên hàng trăm triệu đồng. Hiện vườn anh Hiếu chỉ có vài cây hải đường cho hoa trắng, còn lại đa số hoa hải đường màu đỏ.

Một vài cây hoa hải đường trắng trong vườn của anh Hiếu

nvcc

Những ngày qua, anh Hiếu đang cố gắng tôn tạo khu vườn, o bế hàng chục cây hoa hải đường. Trước đó, giá hoa hải đường không phân biệt màu của anh Hiếu là 5 - 6 triệu đồng/cây.

“Ngoài công việc văn phòng, mỗi tháng tôi còn kiếm được vài triệu nhờ mua bán cây hoa hải đường", anh Hiếu nói.

Cây hoa hải đường bất ngờ cho giá cao

nvcc

Theo anh Hiếu, người trồng cây hoa hải đường nên chọn loại đất thịt như đất phù sa, ở ruộng lúa được để khô, đập vụn rồi cho vào chậu, ủ thêm rơm hoặc trấu để tăng độ ẩm, dinh dưỡng và độ và tơi xốp cho đất; nên dùng thêm phân NPK khi hoa nở để bổ sung dinh dưỡng cho cây; sau mùa thu bón thêm phân hữu cơ để tăng lượng hoa nở vào dịp tết, xuân đến.

Cây hải đường hoa đỏ có giá gần 10 triệu đồng

nvcc

"Cách 1 đến 2 ngày tưới một lần tùy thuộc thời tiết khô nóng hay mưa nhiều, nên tưới dạng vòi. Không xịt nước trực tiếp vào gốc hoặc tưới ướt đẫm gốc. Hoa hải đường ưa ánh sáng tán xạ nên phải có mái che, không nên để chúng nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào trong thời gian dài”, anh Hiếu cho biết.

Chị Phượng cho hay giống hoa hải đường đỏ hiện nay bán rất chạy

nvcc

Trong khi đó, chị Trần Thị Bích Phượng (33 tuổi, ngụ Khu 7, Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ) đang kinh doanh hàng trăm phôi hoa hải đường đỏ cho hay loài cây này dễ chăm, gần như không có sâu bệnh hại.

Chị Phượng chia sẻ vườn chị kinh doanh tốt nhờ có nhiều nhân viên bán hàng và bán đa kênh. Thường vườn chị tự nhân giống nên tiết kiệm khá lớn tiền cho đầu ra. Khi lượng giống không đủ bán chị mới nhập ngoài.

Trung bình mỗi tháng chị Phượng bán được gần 500 cây giống hoa hải đường

nvcc

"Mấy tuần nay, số lượng lẫn giá của giống hoa hải đường đỏ bán ra tăng chóng mặt, vượt chỉ tiêu 500 cây giống/tháng trước đó. Do đợt này cơn sốt giá hải đường trắng đột ngột tăng cao nên cây giống hải đường đỏ cũng bán rất chạy. Đồng thời nhiều nhà vườn báo giá cao gần gấp đôi so với trước đó. Hiện tại, tôi đã dừng việc nhập cây giống về vườn và chờ thêm ít hôm xem sao vì tôi chủ yếu bán lẻ, giá 'mềm' cho khách nên nhập về bán sẽ không có lãi", chị Phượng chia sẻ.

Chị Phượng lo lắng trước tình hình giá cây hoa hải đường tăng cao đột ngột

nvcc

Với kinh nghiệm mua bán hoa kiểng hơn 4 năm qua, chị Phượng nhìn nhận: “Thị trường mà biến động quá nhiều thì không tốt. Nếu người dân đổ xô mua bán hoa hải đường, ai cũng ôm thì bán ra kiểu gì. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải phát triển bền vững, đồng đều để thị trường hoa lan hay bạch hải đường cũng giống như những loại cây cảnh khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.