Kiên Giang: Gần 600 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 1

19/07/2023 22:24 GMT+7

Từ ngày 16 - 19.7, gần 600 cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh Kiên Giang đã được huy động giúp người dân khắc phục hậu quả của bão số 1.

Ngày 19.7, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, những ngày qua, mưa giông, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà và chìm tàu cá của ngư dân. 

Nhằm kịp thời giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, gần 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh đã được huy động đến hiện trường hỗ trợ người dân.

Kiên Giang: Gần 600 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả bão số 1 - Ảnh 1.

Các chiến sĩ phát cây xanh ven đường bị ngã do mưa giông

XUÂN LAM

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 16 - 19.7, mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã làm sập hoàn toàn 16 căn nhà, tốc mái 36 căn, chìm 4 tàu cá. Ước tổng thiệt hại hơn 2,2 tỉ đồng. 

Đáng lưu ý, lúc 12 giờ 30 phút ngày 18.7, trên địa bàn xã đảo An Sơn (H.Kiên Hải, Kiên Giang), cơn lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng cặp tàu cao tốc khiến 1 du khách tử vong tại chỗ, 3 người bị thương, trong đó có 1 du khách rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Kiên Giang và Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo cho Ban CHQS các huyện, thành phố điều động gần 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên phối hợp lực lượng công an, biên phòng và chính quyền các địa phương kịp thời có mặt giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng như giúp bà con nhân dân sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Với phương châm không để người dân sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất", dù thời tiết phức tạp nhưng các cán bộ, chiến sĩ không ngại nguy hiểm, vất vả, dầm mưa để khẩn trương giúp bà con lợp và sửa chữa lại những ngôi nhà bị hỏng, tốc mái; nạo vét khai thông cống, rãnh ở khu vực ngập cục bộ; trục vớt ghe, tàu bị sóng đánh chìm, phát quang cây xanh ven đường bị đổ ngã do mưa giông.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang, cho biết trước tình hình mưa, bão vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày tới, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS các huyện, thành phố phân công lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời báo cáo, điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.