Kiên Giang: Khởi công đền tưởng niệm thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C

08/01/2024 16:14 GMT+7

Công trình đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C đã được khởi công xây dựng tại huyện biên giới Giang Thành (Kiên Giang).

Ngày 8.1, tại huyện biên giới Giang Thành, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức khởi công xây dựng đền thờ anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh trên tuyến đường 1C.

Tham dự lễ có đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh.

Kiên Giang: Khởi công đền tưởng niệm thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C- Ảnh 1.

Đại tướng Lê Hồng Anh và lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức khởi công

Bách Hỷ

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến đường 1C được hình thành và hoạt động từ giữa tháng 7.1967 đến cuối năm 1975 để vận chuyển phương tiện chiến đấu từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh.

Đã có hơn 800 TNXP từ các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Rạch Giá - Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh đã tình nguyện xông pha, dùng sức người và tận dụng những phương tiện để chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, đạn dược, thuốc cứu thương, thuốc trị bệnh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, gần 400 thanh niên xung phong đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường; trên 50 TNXP hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt. Hiện những người còn sống mang trên người nhiều thương tật và nỗi đau chưa tìm hết đồng đội đã hy sinh...

Kiên Giang: Khởi công đền tưởng niệm thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C- Ảnh 2.

Đại tướng Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm TNXP hy sinh trên tuyến đường 1C tại xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành

Bách Hỷ

Bia tưởng niệm TNXP trên tuyến đường 1C hiện hữu được xây dựng năm 1997. Qua nhiều năm, khu vực bia tưởng niệm có nhiều hạng mục xuống cấp, quy mô chưa tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của một công trình tưởng niệm ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang nhân dân và TNXP miền Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bằng tấm lòng của người con quê hương Kiên Giang, đại tướng Lê Hồng Anh đã vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh; lực lượng TNXP, đoàn viên và các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Công ty CP Đầu tư hạ tầng Dona Coop (Đồng Nai) để xây dựng công trình.

Tại lễ khởi công, ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, gửi lời cảm ơn chân thành đến đại tướng Lê Hồng Anh, người đã khởi xướng, vận động kinh phí xây dựng công trình; đồng thời đề nghị chính quyền H.Giang Thành và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo xây dựng công trình chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Nhân lễ khởi công, Công ty CP đầu tư hạ tầng Dona Coop trao tặng H.Giang Thành 500 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.