Kiên Giang: Mỗi ngày đưa 700 m3 nước ngọt ra xã đảo Tiên Hải

15/04/2024 18:29 GMT+7

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Kiên Giang, các hồ nước trên các đảo vận hành, điều tiết bằng biện pháp xử lý luân phiên có thể đảm bảo cấp nước trong khoảng thời gian từ ngày 26.5 đến tháng 7.2024.

Ngày 15.4, ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, cho biết trước tình hình nắng nóng, hạn mặn diễn biến phức tạp nhưng đến thời điểm này nước sạch và nước sinh hoạt của người dân trên toàn tỉnh vẫn cơ bản đảm bảo được. Chỉ có một số khu vực vùng biên giới bị thiếu nước cục bộ và các ngành chức năng, quân đội đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho bà con.

Từ ngày 13 - 16.4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang mang nước ngọt đến vùng biên giới Giang Thành và Hà Tiên cung cấp miễn phí cho người dân

Từ ngày 13 - 16.4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang mang nước ngọt đến vùng biên giới Giang Thành và Hà Tiên cung cấp miễn phí cho người dân

XUÂN LAM

Đến thời điểm này, các hồ nước trên các đảo trong tỉnh vận hành, điều tiết bằng các biện pháp xử lý luân phiên có thể đảm bảo cấp nước trong khoảng thời gian từ ngày 26.5 đến tháng 7.2024. 

Riêng với xã đảo Tiên Hải (TP.Hà Tiên), hằng ngày phải chuyển khoảng 700 m3 nước từ đất liền ra để cung cấp cho người dân. Lưu lượng sử dụng của người dân phải tiết kiệm hơn. Ở các xã đảo, ngành nông nghiệp có giảm cấp nước luân phiên ở tất cả các hồ, nhưng vẫn cấp nước khoảng 2 giờ/lần để người dân tích trữ nước, đảm bảo được điều kiện sinh hoạt.

Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết thêm, đối với mạng lưới cấp nước sạch ở khu vực nông thôn, ngành nông nghiệp quản lý 58 trạm cấp nước, hiện cơ bản đảm bảo các điều kiện cấp nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hạn mặn, sở ghi nhận có 3 trạm phải giảm lưu lượng do có hiện tượng nước mặn xâm nhập, phải xử lý tốt hơn để cấp nước chất lượng cho người dân. Đối với cấp nước đô thị, sở đã làm việc với công ty cấp thoát nước, đảm bảo vận hành các công trình hồ nước cũng như các công trình cấp nước đô thị. Đến thời điểm này, vẫn tích nước đủ cho các hồ và đảm bảo được điều kiện cấp nước cho các đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.