Kiên Giang: Thuê ‘mặt bằng’ sau vườn dừa làm tụ điểm đánh bạc

15/12/2023 21:17 GMT+7

Hàng chục người tụ tập đánh bạc phía sau vườn dừa thuộc xã Tây Yên A, H.An Biên (Kiên Giang) bị lực lượng công an đột kích bắt quả tang.

Khoảng 13 giờ ngày 15.12, Phòng CSHS và Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.An Biên bất ngờ đột kích vào khu đất trống phía sau vườn dừa thuộc ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A, H.An Biên, bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền.

Kiên Giang: Thuê ‘mặt bằng’ phía sau vườn dừa để làm tụ điểm đánh bạc - Ảnh 1.

Những người tham gia đánh bạc cùng tang vật tại hiện trường

BÁCH HỶ

Phát hiện có công an, nhiều con bạc nhanh chân bỏ chạy ra ruộng lúa phía sau để tẩu thoát. Tại hiện trường, công an bắt giữ 30 người (21 nam và 9 nữ), thu giữ tang vật gồm 26 xe máy, 4 con gà, 1 bộ tài xỉu và hơn 500 triệu đồng.

Tụ điểm đánh bạc này do N.X.V (38 tuổi, ngụ xã Đông Yên, H.An Biên, Kiên Giang) đứng ra tổ chức ở phía sau vườn dừa của bà L.T.L (70 tuổi, ngụ ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A, H.An Biên). Để tránh sự truy bắt của công an, V. phân công người canh đường cảnh giới từ xa.

Hằng ngày, tại đây có nhiều con bạc đủ mọi lứa tuổi đến tham gia sát phạt với nhau, mỗi lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. V. trả tiền thuê "mặt bằng" cho bà L. 200.000 đồng/ngày. Ngoài ra, tại tụ điểm đánh bạc này còn phục vụ ăn uống và có cả người cho vay tiền nóng khi con bạc có nhu cầu.

Vụ đánh bạc trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.