Kiên Giang: Tuyên án nhóm chém giết người nhầm ở cây xăng

13/03/2024 21:55 GMT+7

Liên quan vụ chém giết kinh hoàng tại một cây xăng khiến 2 người suýt mất mạng, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 9 bị cáo về tội giết người.

Ngày 13.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 bị cáo về tội giết người, gồm: Nguyễn Văn Tài (18 tuổi, không có nơi cư trú) 4 năm tù; Lưu Quốc Việt (18 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chí Khương (22 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Bùi Tấn Lộc (21 tuổi) 7 năm tù; Phan Nhật Thái (16 tuổi) 1 năm 3 tháng tù; Danh Tài (19 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Châu Điền (18 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Lâm Nhật Hào (21 tuổi) và Nguyễn Đức Thành (18 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) mỗi bị cáo 6 năm tù.

Kiên Giang: Tuyên án nhóm chém giết người nhầm ở cây xăng- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Tài (đứng) và các bị cáo khác tại phiên tòa

CTV

Theo cáo trạng, tối 19.3.2022, nhóm của Lưu Quốc Việt gồm Việt, Điền, Lộc, Thái đang ngồi uống nước thì nhóm của Nguyễn Văn Tài gồm Tài, Khương, Thành và Hào điện thoại rủ nhóm của Việt đến khu vực Kinh 6, P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá nhậu chung.

Khi nhóm của Việt đang trên đường đến chỗ Tài thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí rượt chém. Cả nhóm bỏ chạy nên không ai bị thương tích.

Khi đến quán nhậu, nhóm của Việt kể lại toàn bộ sự việc cho nhóm của Tài biết. Từ đó, Tài lên tiếng rủ 2 nhóm chuẩn bị hung khí, tập trung tại tại Công viên văn hóa An Hòa (TP.Rạch Giá) đi tìm 2 thanh niên lạ mặt trên để trả thù. Trên đường đi, Điền rủ thêm Danh Tài.

Sau khi tập hợp tại điểm hẹn, cả nhóm để Thành và Tài đi tìm 2 thanh niên lạ mặt rồi thông báo cả nhóm đến giải quyết. Khoảng 15 phút sau, Tài và Thành quay lại thông báo vừa phát hiện có nhóm thanh niên khoảng 6 người đang đứng tại cây xăng thuộc ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, H.Châu Thành. Lúc này, tất cả mang hung khí đến đánh nhóm kia.

Kiên Giang: Tuyên án nhóm chém giết người nhầm ở cây xăng- Ảnh 2.

Các bị cáo phạm tội giết người khi tuổi đời còn khá trẻ

CTV

Vừa tới nơi, Thành và Tài ra lệnh cho cả nhóm cầm hung khí truy đuổi chém nhóm người đang đứng. Thấy nhóm của Tài cầm hung khí truy đuổi, 4/6 người trong nhóm đứng tại cây xăng bỏ chạy. Riêng anh N.V.N.E (19 tuổi) và L.B.C (23 tuổi) đứng tại chỗ, bị Tài, Khương và Lộc cầm dao tự chế chém nhiều nhát vào người; đồng thời 2 nạn nhân này cũng bị Thành và Điền dùng tay đánh.

Đến lúc Thành la lên "chém lầm rồi bỏ đi" thì cả nhóm dừng lại. Sau khi bị chém, 2 nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu và điều trị vết thương. Theo kết quả giám định, anh N.V.N.E bị thương tật 40%, còn anh L.B.C bị thương tật 4%.

Sau khi gây án, tất cả 9 bị cáo trong nhóm của Tài, Việt lần lượt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Tại tòa, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đề nghị mức án đối với 2 bị cáo cầm đầu là Nguyễn Văn Tài từ 10 - 12 năm tù và Lưu Quốc Việt từ 8 - 9 năm tù. Tuy nhiên, qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt và Tài, Việt gây án lúc chưa đủ 17 tuổi nên HĐXX tuyên phạt Tài 4 năm tù và Việt 3 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.