Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro

Tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành), nhiều kiều bào vui mừng vì thấy sự đổi thay của thành phố và kỳ vọng địa phương sớm khai thác, phát triển các tuyến metro khác để giảm bớt áp lực giao thông.

Sáng 1.2, sau buổi dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức, TP.HCM), đoàn đại biểu với hơn 100 kiều bào đã có chuyến trải nghiệm tuyến Metro số 1 từ Suối Tiên về Bến Thành.

Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 1.

Kiều bào nghe hướng dẫn lên tuyến Metro số 1

NHẬT THỊNH

Hoạt động tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (khởi hành từ ga Suối Tiên về Bến Thành) thuộc khuôn khổ chương trình "Xuân quê hương" năm 2024 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 1 - 2.2 (ngày 22 - 23 tháng chạp).

Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 2.
Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 3.
Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 4.

Kiều bào lên tuyến Metro số 1 (đi tuyến Suối Tiên - Bến Thành)

NHẬT THỊNH

Việt kiều trải nghiệm metro số 1: 'Không nghĩ là mình đang ở TP.HCM'

Ônng Nguyễn Văn Xuyên (74 tuổi, kiều bào Thái Lan) cho hay đây là lần đầu tiên ông tham gia chương trình ở TP.HCM. Ngồi trên tuyến Metro số 1, nhìn quang cảnh thành phố qua cửa kính, ông Xuyên vui mừng vì "bức tranh đô thị" ở TP.HCM đã có nhiều đổi thay và phát triển hơn.

Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 5.

Kiều bào ghi lại quang cảnh thành phố khi trải nghiệm tuyến Metro số 1

NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Dương Nam Phương (kiều bào Mỹ) cũng cho hay chương trình "Xuân quê hương" năm 2024 tại TP.HCM là dịp để ông trở lại thăm TP.HCM sau mấy chục năm. "TP.HCM có một diện mạo mới, khác so với thời điểm mấy năm trước, tôi cảm nhận được sức sống, sự sôi động hơn trước", ông Phương nói.

Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 6.

Kiều bào trải nghiệm tuyến Metro số 1

NHẬT THỊNH

Cũng chia sẻ cảm xúc cá nhân, bà Phạm Mỹ Dung (kiều bào Đài Loan), phát biểu: "Chúng tôi là người xa xứ, là người con Việt Nam. Lúc nào cũng nhớ quê hương, nên dù bận việc thế nào cũng sẽ dành thời gian để về sum họp với gia đình dịp tết. Tôi rất vui khi đất nước có nhiều thay đổi. Đối với nước ngoài thì các hệ thống giao thông, như metro đã có từ lâu, nhưng đối với Việt Nam thì đó là một bước chuyển. Cá nhân tôi luôn cố gắng truyền tải cho con cháu về đất nước, chủ quyền biển đảo, ngôn ngữ, văn hóa... của dân tộc mình".

Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 7.
Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 8.
Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 9.

Kiều bào ghi lại khoảnh khắc khi tham quan tuyến Metro số 1

NHẬT THỊNH

Ghi nhận các ý kiến kiều bào cũng gửi gắm, kỳ vọng TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ khai thác sớm các tuyến metro để giảm bớt tình trạng kẹt xe, phát triển giao thông.

Sau khi tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1, các kiều bào tham gia hoạt động kết nối địa phương ở TP.Thủ Đức, tham quan TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng.

Kiều bào kỳ vọng TP.HCM sớm khai thác và phát triển các tuyến metro- Ảnh 10.

Kiều bào đến ga Bến Thành

NHẬT THỊNH

Ngày mai (2.2), trong khuôn khổ chương trình "Xuân quê hương" năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa như lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày tết ông Công, ông Táo.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất tối 2.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân.

Việt kiều đưa con dâng hương vua Hùng: ‘Lớn lên cháu vẫn giữ nguồn cội người Việt’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.