Kim Oanh Group sẽ phát triển hơn 25.000 căn nhà ở xã hội

12/06/2023 12:38 GMT+7

Bên cạnh các dự án bất động sản thương mại ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang)..., Kim Oanh Group cũng đặc biệt quan tâm đến các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Các dự án nhà ở giá rẻ như RichHome, RichHome 2 hay nhà ở xã hội RichHome 3, Richland Residence do Kim Oanh Group phát triển mang đến cơ hội an cư cho người lao động và được thị trường đón nhận.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, các dự án nhà ở xã hội đều được xây dựng chất lượng, đầu tư hệ thống tiện ích không thua kém các sản phẩm nhà ở thương mại nhằm nâng tầm chất lượng sống cho người lao động.

"Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho các dự án nhà ở xã hội với mong muốn kiến tạo những căn nhà được thiết kế chỉn chu, tối ưu hóa công năng sử dụng, quy hoạch hiện đại, nhiều tiện ích với môi trường sống trong lành và an ninh bảo đảm. Giá bán các sản phẩm nhà ở xã hội đều rất rẻ và tập đoàn không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà mong muốn góp phần cùng chính quyền tạo lập cơ hội an cư lạc nghiệp cho những gia đình có thu nhập thấp và trung bình đang cần nhà ở", bà Kim Oanh cho biết.

Kim Oanh Group sẽ phát triển hơn 25.000 căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội RichHome 3 thuộc dự án Mega City do Kim Oanh Group phát triển

K.O

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng 1 triệu căn nhà cho người lao động có thu nhập thấp, Kim Oanh Group cam kết sẽ dành ra 20% quỹ đất tại các dự án để phát triển nhà ở xã hội. Dự kiến trong 2 năm tới, bên cạnh các dự án nhà thương mại giá rẻ, Kim Oanh Group cũng sẽ phát triển hơn 25.000 sản phẩm nhà ở xã hội cao tầng và thấp tầng tại 2 "thủ phủ" công nghiệp là Bình Dương và Đồng Nai.

Riêng trong năm nay, Kim Oanh Group đang có kế hoạch cho ra mắt ít nhất 3 dự án tại Bình Dương và Đồng Nai với gần 10.000 căn nhà ở xã hội thấp tầng và cao tầng. Đây là những dự án mở đầu cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội mới của Kim Oanh Group được tư vấn thiết kế và hợp tác bởi Surbana Jurong, một trong những đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu về đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý dịch vụ.

Kim Oanh Group sẽ phát triển hơn 25.000 căn nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Nhà ở xã hội RichHome 3 thuộc dự án Mega City do Kim Oanh Group phát triển

K.O

Liên quan đến thông tin 2 dự án khu dân cư Cầu Đò và khu dân cư Mỹ Phước 4 (thị xã Bến Cát, Bình Dương) không dành đủ 20% quỹ đất dự án để phát triển nhà ở xã hội, Kim Oanh Group, đơn vị phát triển dự án cho hay đã bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, quá trình phát triển 2 dự án khu dân cư Cầu Đò và khu dân cư Mỹ Phước 4, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Kim Oanh Group đã nỗ lực hết mình, chung tay cùng địa phương để từng bước tháo gỡ những vướng mắc với mong muốn bảo vệ tối đa quyền lợi cho khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.