Kon Tum: Lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 1 kg ma túy

07/11/2023 13:06 GMT+7

Người đàn ông nhận vận chuyển gần 1 kg ma túy với giá 10 triệu đồng, bị TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt mức án chung thân.

Ngày 7.11, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Hòa (38 tuổi, ở xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kon Tum: Lãnh án chung thân khi vận chuyển gần 1 kg ma túy  - Ảnh 1.

Bị cáo Hà Văn Hòa bị đưa ra xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

ĐỨC NHẬT

Theo cáo trạng, ngày 7.1, Hòa nhận được điện thoại từ Rô (không rõ nhân thân lai lịch) đang sinh sống bên Lào. Qua điện thoại, Rô hẹn Hòa 2 ngày sau đi vào suối Đắk Hoong (xã Pờ Y) gặp Rô để vận chuyển ma túy và Hòa đồng ý.

Theo lời hẹn, ngày 9.1, Hòa điều khiển xe máy, mang theo bộ kích cá rồi đi đến khu vực suối Đắk Hoong. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Rô đến chỉ cho Hòa nơi giấu ma túy và nói khi có người đến nhận số ma túy này sẽ trả công cho Hòa 10 triệu đồng.

Khi về đến nhà, Hòa bóc gói ni lông lấy một ít ma túy để sử dụng rồi giấu số còn lại vào bên trong khu vực bếp.

Ngày 12.1, qua tin báo từ người dân, Công an H.Ngọc Hồi phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y kiểm tra chỗ ở của Hòa. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Hòa tự nguyện giao nộp một gói ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng hơn 0,97 kg và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi nhận vận chuyển thuê ma túy của Hà Văn Hòa để lấy tiền công đã phạm vào tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hòa mức án chung thân.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.