Tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới đang tổ chức ở Ấn Độ:

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/11/2023 14:07 GMT+7

Tin vui đến với đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam đang tham gia cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023 tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ), khi kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới ở môn nhớ hình ngẫu nhiên của người Pháp. Tối nay quốc kỳ Việt Nam sẽ tung bay tại buổi lễ trao giải và ngập tràn niềm tự hào về tài năng trẻ nước nhà 'mang chuông đi đánh xứ người'.

Năm nay cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023, đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam tham gia có hai kỷ lục gia Việt Nam là Đặng Thu Hiền (SN 1999) và Đặng Ngọc Phương Trinh (SN 2000) quê Di Linh (Lâm Đồng), dưới sự dẫn dắt của kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong.

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 1.

Đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam đang tham gia cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023 tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ)

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 2.

Quang cảnh một buổi thi đấu

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 3.

Tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu

TRỊNH MINH TRIẾT

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hôm nay 26.11 tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh của đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam đã phá được kỷ lục thế giới của người Pháp, kỷ lục cũ là nhớ 547 hình ngẫu nhiên sau 5 phút, còn Phương Trinh hiện nay vượt lên đến 618 hình sau 5 phút.

Thầy Nguyễn Phùng Phong xúc động: "Đêm nay tại lễ trao giải, quốc kỳ Việt Nam sẽ tung bay, Huy chương vàng sẽ dành cho sự nỗ lực không mệt mỏi của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi thể thao trí tuệ thế giới. Chúng tôi biết ơn các bác, các anh chị ở Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), Tổng giám đốc VietKings Lê Trần Trường An, các thầy cô quốc tế, nhà sáng lập Tony Buzan và những đồng đội ở Tâm Trí Lực đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tài năng Việt Nam vươn xa, bay cao".

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 4.

Bài thi của tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 5.

Phương Trinh miệt mài thi đấu

TRỊNH MINH TRIẾT

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 6.

Niềm vui và khát vọng chiến thắng của kỷ lục gia Đặng Ngọc Phương Trinh

TRỊNH MINH TRIẾT

Được biết hai kỷ lục gia Đặng Thu Hiền và Đặng Ngọc Phương Trinh là hai chị em ruột, xuất thân trong gia đình nghèo làm nông nghiệp. Trong khi Phương Trinh tự nhận mình là người sôi nổi, thích khám phá, có nhiều bạn bè thì Thu Hiền lại hướng nội, muốn ở nhà và ít khi xuất hiện ở chốn đông người.

Tốt nghiệp cấp 3, hai chị em Đặng Thu Hiền và Đặng Ngọc Phương Trinh rủ nhau cùng thi vào ngành sư phạm tiếng Anh Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM và từ đó... như hình với bóng. "Trước đó tụi em hay lên mạng xem các chương trình Siêu trí tuệ của Trung Quốc. Mê lắm, nhất là đọc - nghe những chia sẻ kinh nghiệm của kỷ lục gia thế giới về thú vui cực kỳ ấn tượng này. Vì vậy, em với chị tập trung trau dồi ngoại ngữ, chia nhau phân bố thời gian đọc sách, tìm kiếm tài liệu…, người nào lo phần của người nấy, lên kế hoạch ôn bài dự thi tại VN và đặt ra mục tiêu phải… rinh cho bằng được giải thưởng", Phương Trinh nhớ lại.

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 7.

Ban lãnh đạo đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ tại đấu trường quốc tế

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 8.

Thầy Nguyễn Phùng Phong (trái) và hai nữ tuyển thủ

Kỷ lục gia Việt Nam Đặng Ngọc Phương Trinh phá kỷ lục thế giới của người Pháp - Ảnh 9.

Hai chị em Đặng Thu Hiền và Đặng Ngọc Phương Trinh (phải) gặp gỡ các kỷ lục gia đội bạn tại Ấn Độ

TRỊNH MINH TRIẾT

Tại cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam 2019 tổ chức ở TP.HCM, điều bất ngờ là hai chị em đều xuất sắc cùng đoạt danh hiệu kỷ lục gia, trong đó Đặng Ngọc Phương Trinh là quán quân giải vàng, với tổng điểm 10 môn thi đấu 3.326 điểm, đồng thời là tuyển thủ giỏi nhất khi thiết lập tới… 5 kỷ lục quốc gia, điều chưa từng có trong vòng 15 năm xác lập các kỷ lục tại Việt Nam.

Hiện đoàn Việt Nam đang thi đấu hết mình tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023 và theo thầy Nguyễn Phùng Phong: "Nếu chung cuộc, đội tuyển chúng ta đăng quang thì năm sau sẽ được đăng cai tổ chức giải thế giới. Và hôm nay 26.11 cũng là ngày thi quyết định".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.