Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các bác sĩ làm điều ý nghĩa cho trẻ mồ côi

Phan Diệp
Phan Diệp
26/02/2024 17:18 GMT+7

Các bác sĩ ở 2 bệnh viện Da liễu và Tai mũi họng TP.HCM trực tiếp đến cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần (TP.Thủ Đức) thăm khám, tặng quà nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Khám bệnh ở mái ấm Thiên Thần là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam do Bệnh viện Da liễu tổ chức sáng 25.2. Với sự góp sức của Bệnh viện Tai mũi họng, buổi khám bệnh có gần 20 bác sĩ, điều dưỡng... tham gia.

Hơn 130 em nhỏ từ 0 - 12 tuổi ở đây được bác sĩ kiểm tra tình trạng da, tai mũi họng. Những đứa trẻ háo hức khi lần đầu tiên có nhiều bác sĩ đến tận nhà khám bệnh.

"Chúng tôi muốn có buổi trực tiếp đi khám bệnh như thế này để thăm các bé có hoàn cảnh đặc biệt, hiểu thêm về mái ấm. Nhờ đó mà chúng tôi biết được những thiếu sót ở đây để chia sẻ kiến thức cần thiết trong việc phòng bệnh da liễu cho các em nhỏ", bác sĩ Phạm Thị Uyển Nhi, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Da liễu cho biết.

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các bác sĩ làm điều ý nghĩa cho trẻ mồ côi- Ảnh 1.

Các em nhỏ xếp hàng, trật tự đợi đến lượt khám.

Phan Diệp

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các bác sĩ làm điều ý nghĩa cho trẻ mồ côi- Ảnh 2.

Bác sĩ Hoài Anh khám tai mũi họng cho các em.

Phan Diệp

Trong buổi thăm khám, các bác sĩ nhận thấy có một số em mắc các bệnh về da thông thường như viêm da cơ địa, côn trùng cắn... "Giữ gìn, dọn dẹp vệ sinh môi trường sống là cách hiệu quả, an toàn nhất giúp phòng tránh lây lan các bệnh về da", bác sĩ Uyển Nhi tư vấn.

Sau khi khám da liễu xong, các em được bác sĩ ở Bệnh viện Tai mũi họng kiểm tra sức khoẻ. Tình trạng bệnh, thuốc sử dụng của mỗi em sẽ được ghi vào từng tờ giấy riêng biệt.

Bác sĩ Lê Thị Hoài Anh, Bệnh viện Tai mũi họng cho biết, sau khi khám đã phát hiện được 6 em có dị vật trong tai, mũi và tiến hành lấy ra. Trong đó, có 1 em bị dị vật trong tai nhiều nên hẹn mái ấm đưa đến bệnh viện để can thiệp.

"Các bé ở từ 3 - 6 tuổi thường hay có thói quen nhét vật lạ vào tai, mũi. Chúng tôi dặn dò các bảo mẫu thường xuyên để ý tai, mũi của các bé. Dặn các em lớn để ý, bảo ban các em nhỏ, nếu thấy có dị vật phải lập tức báo ngay cho người lớn để lấy ra ngay, tránh viêm hay khó thở…", bác sĩ Hoài Anh cho biết.

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các bác sĩ làm điều ý nghĩa cho trẻ mồ côi- Ảnh 3.

Bác sĩ Uyển Nhi hướng dẫn các bảo mẫu cách dùng thuốc.

Phan Diệp

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, các bác sĩ làm điều ý nghĩa cho trẻ mồ côi- Ảnh 4.

Các em cầm "bệnh án" của mình.

Phan Diệp

Ngoài khám bệnh, bác sĩ còn tặng những chiếc giường xếp và lì xì các em nhỏ. Đặc biệt, rất nhiều thuốc hỗ trợ điều trị, chăm sóc da cũng được bác sĩ trao tặng mái ấm.

Ông Bùi Công Hiệp - người sáng lập mái ấm Thiên Thần chia sẻ, từ khi thành lập năm 2011 đến nay, đây là lần đầu tiên có đoàn bác sĩ với "lượng lượng hùng hậu" đến thăm khám trực tiếp cho các em.

"Việc thăm khám này vô cùng có ý nghĩa, giúp phát hiện kịp thời các vấn đề, bệnh lý mà các con đang gặp phải. Chúng tôi cảm ơn tấm lòng của các y bác sĩ và mong nhận được sự giúp đỡ trong tương lai", ông Hiệp nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.