Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
22/12/2021 11:03 GMT+7

Sáng nay 22.12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình , lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2021) được cử hành trọng thể với quy mô cấp quốc gia.

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

t.q.n

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm

t.q.n

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị tướng lĩnh; đại diện gia đình và dòng họ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức, tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức chính trị xã hội

Buổi lễ vinh dự được đón nhận các lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2021) và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2021).

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng tài năng, đức độ, người con ưu tú của đất nước và quê hương Quảng Bình; người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và trên thế giới sẽ mãi mãi được lưu danh trong trang sử vẻ vang của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng thế giới".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng sinh ra ở làng An Xá, xã Lộc Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình); là người học trò xuất sắc, kiên trung và gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi ra đi vào năm 2013, để lại nhiều tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, nhân dân Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới

t.q.n

Đại tướng yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình)

t.q.n

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

t.q.n

Cũng tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, đã đại diện cho các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam phát biểu. Chị Trần Thị Phương Thảo, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, cũng phát biểu bày tỏ tình cảm tri ân, ngưỡng mộ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.