Kỳ vọng từ Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
07/04/2024 07:57 GMT+7

Tối qua 6.4, Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với VietFest và một số đơn vị thực hiện, đã khai mạc tại Nhà hát TP.HCM, với những hoạt động sôi nổi trong ngày đầu tiên tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Lam Sơn đường Lê Lợi (Q.1).

Hơn 400 phim dự thi

Liên hoan phim (LHP) Quốc tế TP.HCM 2024 (viết tắt HIFF) diễn ra trong 8 ngày, từ 6 - 13.4. HIFF là một phần của chiến lược phát triển văn hóa TP.HCM nói chung và điện ảnh TP.HCM nói riêng, như NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đã nêu kỳ vọng "sẽ đưa TP.HCM trở thành Thành phố điện ảnh (Film City), gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, và sẽ là một sự kiện có thể quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của TP.HCM để trở thành một điểm đến hấp dẫn về văn hóa và đầu tư".

HIFF 2024 có 3 hạng mục tranh giải chính, gồm: Phim Đông Nam Á, Phim đầu tay hoặc phim thứ 2, và Phim ngắn; với các giải thưởng như Sao vàng (Golden Star) dành cho phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, Nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất (Best Emerging Director), Phim ngắn xuất sắc nhất, Phim về TP.HCM…, cùng hệ thống giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, diễn viên, quay phim, dựng phim, kỹ xảo hình ảnh…

Kỳ vọng từ Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ 3 từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (bìa phải) tặng hoa cho các cố vấn LHP Quốc tế TP.HCM

P.C.T

Theo thông tin từ Ban tổ chức, HIFF 2024 đã nhận được hơn 400 phim dự thi, 56 dự án tham gia Chợ dự án (Project Market) và 87 kịch bản tham gia Vườn ươm kịch bản Việt (VietScript Lab). Các phim, dự án, kịch bản được chọn vào tranh giải từng hạng mục đã được công bố trên trang web của HIFF 2024.

Hướng tới "Thành phố điện ảnh" hàng đầu VN

Có thể nói HIFF 2024 hứa hẹn sôi động, bởi có rất nhiều hoạt động phong phú, cùng những tiềm năng ở thị trường điện ảnh TP.HCM; đồng thời cho thấy sự chuyên nghiệp, bài bản từ ban tổ chức để tiến tới việc tổ chức thường niên HIFF. Những điểm nhấn của HIFF lần này là lịch chiếu phim trải dài (60 phim chiếu ở khắp các cụm rạp CGV, Galaxy, BHD, Lotte và cả ở Cine Park ngoài trời ngay công viên bờ sông Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức), 5 hội thảo chuyên môn, các hội chợ dự án kịch bản phim, kết nối kinh doanh của Hiệp hội người mua và phân phối phim nước ngoài, triển lãm điện ảnh, ra mắt phim mới, giao lưu đoàn phim, giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi từ Pháp, Nhật, Hàn Quốc… Những hoạt động dày đặc trong suốt 8 ngày giúp TP.HCM lần đầu tiên thực sự sống trong không khí lễ hội của một LHP quốc tế, với hơn 200 nhà làm phim và khách mời quốc tế cùng đông đảo nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh Việt tham dự.

Góp mặt tại buổi khai mạc, các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh Việt gồm: NSND Trà Giang, NSND Kim Cương, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Quyền Linh, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên - nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Lý Hải… đều chia sẻ sự hào hứng với "giấc mơ có thật" về một LHP tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM vốn được mong đợi từ lâu, trong khi tại VN đã có LHP Quốc tế Hà Nội với 5 lần tổ chức, LHP châu Á Đà Nẵng sắp có lần 2.

NSND Đào Bá Sơn chia sẻ: "TP.HCM xứng đáng là thành phố điện ảnh hàng đầu tại VN bởi tập trung nhiều hãng phim, nhà làm phim, các đạo diễn, diễn viên… Đồng thời các hoạt động sôi nổi với những buổi ra mắt phim quy mô nhất hằng tuần, hằng tháng đều diễn ra nơi đây; thị trường doanh thu phòng vé, số lượng khán giả tới rạp xem phim ở TP.HCM cũng lớn nhất cả nước. HIFF 2024 được kỳ vọng là sự bắt đầu cho bước đột phá, đổi mới tích cực hơn của sinh hoạt điện ảnh TP.HCM, giúp điện ảnh TP.HCM và điện ảnh Việt có thể cất cánh bay cao, tạo uy tín trong cộng đồng làm phim khu vực, quốc tế…".

LHP Quốc tế TP.HCM sẽ trình chiếu "Chương trình phim VN toàn cảnh" - một lát cắt giới thiệu bức tranh điện ảnh của VN qua nhiều thời kỳ với những bộ phim mang tính cột mốc và nhận được sự chú ý của thế giới. Hạng mục "Phim TP.HCM" có những tác phẩm mang màu sắc, đời sống, con người của thành phố. Đây được cho là hạng mục gây chú ý đối với khán giả trong nước và quốc tế.

Phim Việt lần này xuất hiện ở hạng mục Phim ngắn (20 phim tranh giải, trong đó có 5 đại diện của VN gồm: Eight Horses Chasing The Wind - đạo diễn Nguyễn Đức Huy, Goodnight Baby của Lê Quỳnh Anh, Home Is Where The Star Fruits Taste Sour - Huy Nguyễn, Saigon Kiss - Hồng Anh Nguyễn, The House That Stays - Lê Duy Ngọc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.