Lạ: Bị loại khỏi đội U.23 Việt Nam, vẫn có cửa chiến đấu tại SEA Games 31

20/04/2022 14:37 GMT+7

Dự kiến ít ngày sau trận giao hữu lượt về với U.20 Hàn Quốc , ông Park sẽ công bố danh sách 20 cầu thủ thi đấu tại SEA Games 31. Nhưng những ai bị loại sẽ không phải trở về địa phương mà được ở lại tập luyện.

Một đội U.23 Việt Nam khác sẽ được thành lập và tập luyện dưới sự dẫn dắt của các HLV nội, nhằm làm đội quân tiếp ứng cho U.23+3 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

HLV Park Hang-seoLiên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất sẽ phải có các phương án khác nhau để chủ động với mọi tình huống có thể xảy ra tại SEA Games 31. Theo đó, đội U.23 Việt Nam với lực lượng là những cầu thủ bị loại, không được đá SEA Games 31 cộng với số cầu thủ không được triệu tập chuẩn bị cho đại hội, sẽ được triệu tập thành một nhóm gồm khoảng 18 - 20 người. Đội hình “sơ cua” này dự kiến tập trung vào ngày 30.4 và ông Park sẽ giao quyền cho các trợ lý người Việt Nam quán xuyến. Còn trợ lý Gong Oh-kyun tiếp tục là một trong những thành viên của ban huấn luyện đội U.23+3 Việt Nam tại SEA Games 31.

Đội U.23 Việt Nam đấu U.20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì

VƯƠNG ANH

Đội U.23 Việt Nam nhóm nhỏ nói trên tập luyện độc lập, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, không chung với đội U.23+3 Việt Nam. Có 2 mục đích mà VFF và ông Park khi thành lập đội này, nhằm chủ động ứng phó với tình huống xấu xảy ra. Ví dụ như có trường hợp bị Covid-19 tại SEA Games 31 thì có ngay người thay thế.

Ban tổ chức đại hội đã cho phép ở môn bóng đá SEA Games 31 (cả nam và nữ), nếu có F0 thì được thay tối đa 15 cầu thủ (còn futsal được thay tối đa 11 cầu thủ). Nếu cho các cầu thủ bị loại trở lại ngay CLB thì khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, sẽ không xoay sở kịp.

Ông Gong Oh-kyun (phải)

HOÀNG QUÂN

Mục đích thứ 2 là lực lượng này cũng nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2022 vào tháng 6. Ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc vào ngày 23.5 (trận chung kết môn bóng đá nam vào ngày 22.5), đội hình “sơ cua” sẽ được bàn giao lại cho HLV Gong Oh-kyun. Ông Gong sẽ sàng lọc từ đội hình thi đấu ở SEA Games 31 và đội hình “sơ cua” để đích thân chọn ra danh sách đội U.23 dự vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 6 tại Uzbekistan. Lúc này, ông Park sẽ chính thức chuyển giao quyền lực ở đội U.23 Việt Nam cho ông Gong Oh-kyun.

Như vậy, kể cả những cầu thủ không có mặt ở đội U.23 Việt Nam lúc này như Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn cơ hội (dù rất nhỏ) được dự SEA Games 31 nếu như họ được triệu tập vào đội hình tiếp ứng như vừa đề cập ở trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.