Lại sắp có áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông

18/07/2023 20:18 GMT+7

Theo dự báo của chuyên gia, lại có thêm một vùng áp thấp đã được hình thành, trong 1 - 2 ngày tới vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão.

Ngày 18.7, chia sẻ với Thanh Niên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 1 hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, sau đó di chuyển tương đối ổn định, chủ yếu theo hướng tây tây bắc. Cường độ cực đại của bão số 1 đạt cấp 13, giật cấp 17 trước khi đổ bộ vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

1 - 2 ngày nữa sẽ có ATNĐ hoặc bão số 2 trên Biển Đông - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ĐÌNH HUY

Sau khi đổ bộ vào khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu, bão số 1 suy yếu dần, sau đó đi dọc biên giới nước ta và suy yếu thành vùng thấp.

Khổ sở ở rốn ngập Thủ Đức: "Đi vô đây cái là chết máy, xe hư"

"Bão số 1 nằm trên dải hội tụ nhiệt đới, sau bão số 1, trên dải hội tụ nhiệt đới này còn có thể hình thành các vùng xoáy thấp mới. Sáng nay 18.7, một vùng áp thấp đã hình thành ở khoảng 8 độ vĩ bắc, 135 độ kinh đông. Khả năng trong 1 - 2 ngày tới vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và bão", ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, khả năng cao, đây sẽ là cơn bão số 2 và ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày cuối tháng 7. "Chúng tôi vẫn đang theo dõi và sẽ cảnh báo sớm về diễn biến của cơn bão mới có khả năng hình thành này", ông Lâm nhấn mạnh.

Trước đó, TS Nguyễn Ngọc Huy, người có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu về bão, hạn hán, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, môi trường và sinh kế, cho biết ngay sau cơn bão số 1, khoảng ngày 20.7 có thể xuất hiện thêm 1 cơn bão khác trên Biển Đông, có vĩ độ thấp hơn cơn bão trước. Với vị trí này, có thể bão sẽ ảnh hưởng đến miền Trung.

Xem nhanh 20h ngày 18.7: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ có khoảng 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó, khoảng ngày 15 - 20.7, có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.

Từ tháng 7 - tháng 9, có khoảng 6 - 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó, khoảng 2 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.