Lãi to khi bắt được hàng tấn cá mè khi hồ Phú Ninh xả nước sau mưa lịch sử

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/12/2018 12:25 GMT+7

Sau trận mưa lũ kéo dài, hồ Phú Ninh điều tiết nước, cá mè theo dòng chảy đổ về các cửa xả. Mỗi ngày, Trung tâm Giống thủy sản Quảng Nam khai thác được hàng tấn cá mè từ lòng hồ.

Mỗi năm Trung tâm giống thủy sản Quảng Nam thả hơn một triệu cá mè giống xuống lòng hồ thủy lợi Phú Ninh để chúng ăn tảo, làm sạch nguồn nước.

Hồ thủy lợi Phú Ninh có diện tích mặt nước 3.433 ha, sức chứa 344 triệu m3, cung cấp nước cho 12.000 ha sản xuất lúa, hoa màu của TP.Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn và một phần H.Duy Xuyên. Ngoài ra, hồ còn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân các địa bàn trên với một triệu m3 mỗi tháng.

Cá mè ở hồ Phú Ninh có hai loại cá mè đen và cá mè trắng, chỉ trong một ngày có thể bắt hàng tấn cá ẢNH: NAM THỊNH
Một kg cá mè có giá bán từ 30 - 40 ngàn đồng ẢNH: NAM THỊNH
Anh Bùi Văn Sang, nhân viên Trung tâm giống thủy sản Quảng Nam cho biết ngày bình thường không điều tiết thì chỉ bắt được vài tạ. Riêng những ngày này cá về nhiều trung tâm thu hoạch hàng tấn cá mỗi ngày ẢNH: NAM THỊNH
Cá mè bắt ở hồ Phú Ninh được đưa vào bờ rồi đưa lên xe chuẩn bị đem bán cho thương lái ẢNH: NAM THỊNH
Chỉ cần một tấm lưới hình chữ V, phía dưới có một lồng rộng khoảng 100 m2, cá theo dòng chảy vào lưới sau đó được đưa lên ghe chở vào bờ ẢNH: NAM THỊNH
Trong những đợt mưa lớn lịch sử, mỗi ngày trung tâm giống thủy sản Quảng Nam thu hoạch từ 4-5 tấn cá mỗi ngày ẢNH: NAM THỊNH
Cá mè được khai thác dưới lòng hồ Phú Ninh ẢNH: NAM THỊNH
Cá mè sau khi khai thác sẽ được đưa lên xe bán tải bán cho các thương lái ẢNH: NAM THỊNH
Con cá mè nặng hơn 3 kg được khai thác dưới lòng hồ Phú Ninh ẢNH: NAM THỊNH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.