Từ đơn thư bạn đọc:

Làm 2 cảng cá nhưng không có hệ thống xử lý nước thải

14/03/2023 08:07 GMT+7

Hai cảng cá lớn ở Quảng Trị vừa được bố trí 180 tỉ đồng để nâng cấp các hạng mục, nhưng hệ thống xử lý nước thải lại chưa được xây dựng nên dự án phải… ngưng trệ.

Cảng cá Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) được địa phương đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 50 tỉ đồng, dự án đến tháng 6.2023 sẽ hoàn thành, các hạng mục cũng đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khu xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm theo thiết kế lại chưa được tính đến. Tương tự, đối với cảng cá Nam Cửa Việt (H.Triệu Phong, Quảng Trị) được đầu tư xây dựng 130 tỉ đồng cũng ở trong tình trạng chưa có khu xử lý nước thải, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở.

Làm 2 cảng cá nhưng không có hệ thống xử lý nước thải - Ảnh 1.

Chưa có hệ thống xử lý nước thải, cảng cá Cửa Tùng không thể hoạt động

THANH LỘC

Điều đáng lo, nếu không có khu xử lý nước thải thì cả hai cảng cá này (Cửa Tùng và Nam Cửa Việt) phải đóng cửa, ngưng trệ. Ông Bùi Đình Chiến (chủ tàu QT 98888 TS, trú TT.Cửa Việt, H.Gio Linh) cho rằng nếu cảng ngừng hoạt động thì gây khó khăn cho ngư dân, vì không chỉ tàu trong tỉnh mà tàu ngoại tỉnh cũng vào bán các loại hải sản.

Hai-Cang-Ca-Quang-Tri-Dinh-Tre-OK-11-3

ĐANG KHẨN TRƯƠNG XIN NGUỒN VỐN

Liên quan đến câu chuyện tréo ngoe này, nhà chức trách của địa phương cho rằng cần kiên quyết có biện pháp bảo vệ môi trường khi cảng cá Cửa Tùng và cảng cá Nam Cửa Việt đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Tiến Long, Cảng trưởng Cảng cá Cửa Tùng, lo ngại nếu cảng đóng cửa thì tàu thuyền không biết ra vào như thế nào; nhưng ngược lại, ông đề nghị dự án phải hoàn thiện mới đi vào hoạt động được. Bà Đào Thị Huyền, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị), cho biết năm 2021 Sở TN-MT đã kiểm tra, nhắc nhở 2 cảng cá. Đến năm 2022, Sở TN-MT cũng phối hợp với Cục Môi trường miền Trung - Tây nguyên nhắc nhở chủ đầu tư. "Đối với các cảng cá này, muốn cấp phép môi trường thì phải hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường trong đó", bà Huyền nhấn mạnh.

Làm 2 cảng cá nhưng không có hệ thống xử lý nước thải - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục của cảng cá Cửa Tùng và cảng cá Nam Cửa Việt đang hoàn thiện

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Trị) sớm bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng luật Thủy sản cũng như luật Bảo vệ môi trường.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết nguồn vốn thực hiện 2 dự án cảng cá từ gói kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Fomorsa gây nên, nhưng trong gói này không có kinh phí cho hạng mục hệ thống xử lý nước thải. "Hiện chúng tôi đang khẩn trương xin nguồn vốn để xây dựng hệ thống nước thải của 2 cảng cá này", ông Bình nói.

Như vậy, trong khi chủ đầu tư vẫn đang "khẩn trương xin nguồn vốn", 2 cảng cá lớn ở Quảng Trị đối mặt nguy cơ không thể hoạt động do chưa có khu xử lý nước thải. Rất nhiều hệ lụy nảy sinh, khi hàng trăm tàu cá trong và ngoài tỉnh Quảng Trị sẽ không thể cập cảng, hải sản đánh bắt được sẽ không biết "nhập" ở đâu, hàng trăm lao động tại các khu dịch vụ hậu cầu nghề cá sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.