Lâm Đồng phát hiện dân trồng 779 cây cần sa

25/10/2019 05:38 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt, nhổ và tiêu hủy 779 cây cần sa.

Ngày 24.10, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết tình hình trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy (cây cần sa) trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện bắt, nhổ và thiêu hủy 779 cây cần sa trồng trong dân. Trong đó, nhiều nhất là H.Lâm Hà, cơ quan chức năng phát hiện 10 trường hợp trồng 697 cây cần sa, kế tiếp là H.Đức Trọng với 2 trường hợp 40 cây, TP.Đà Lạt có 2 trường hợp trồng 18 cây, H.Di Linh 5 trường hợp trồng 17 cây, TP.Bảo Lộc 1 trường hợp với 7 cây.
Ngoài việc nhổ và thiêu hủy hết các cây cần sa, cơ quan chức năng còn xử phạt hành chính và đưa ra kiểm điểm trước dân những trường hợp này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.