Lâm Đồng: Thuê đất rồi rao bán, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng, bị khởi tố

29/08/2023 16:13 GMT+7

Các cơ quan tố tụng tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trần Thanh Tuyết (ngụ P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29.8, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thanh Tuyết (48 tuổi, ngụ đường Yersin, P.10, TP.Đà Lạt), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra bước đầu, vào năm 2016 bà Tuyết ký hợp đồng thuê 4 lô đất tại P.11 (TP.Đà Lạt) với tổng diện tích 15.687 m2 để canh tác nông nghiệp. Trong hợp đồng ghi rõ, bà Tuyết không được cầm cố hoặc thế chấp, mua bán các lô đất này.

Người phụ nữ chiếm Đồi lộng gió bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo - Ảnh 1.

Khu vực đất bà Tuyết thuê và tự lập họa đồ phân lô rồi rao bán để lừa đảo

LÂM VIÊN

Thế nhưng, sau đó bà Tuyết thuê người lập họa đồ phân lô và rao bán. Năm 2019, ông N.Đ.L (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đồng ý mua 6 lô đất theo họa đồ mà bà Tuyết tự phân lô với giá 10,5 tỉ đồng. Ông L. đặt cọc 1,4 tỉ đồng. Bà Tuyết hứa sau 6 tháng sẽ hoàn tất hồ sơ tách thửa và sẽ ký hợp đồng công chứng với ông L.

Hết thời hạn, ông L. gọi điện cho bà Tuyết, bà Tuyết nại đủ lý do và xin gia hạn thêm; đồng thời yêu cầu ông L. đặt cọc thêm hơn 1 tỉ đồng để "chạy" giấy tờ cho nhanh, nhưng ông L. không đồng ý.

Sau đó ông L. tự tìm hiểu và biết rõ nguồn gốc các lô đất mà bà Tuyết bán cho ông không phải của bà Tuyết nên gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo bà Tuyết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ chiếm Đồi lộng gió bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo - Ảnh 2.

Bà Trần Thanh Tuyết tại một phiên tòa

LÂM VIÊN

Cơ quan chức năng xác định bà Tuyết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Tuyết. 

Theo cơ quan chức năng, ngoài ông L., nhiều người khác cũng gởi đơn tố cáo bà Tuyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Như Thanh Niên đã đề cập, bà Tuyết là người từng ngang nhiên chiếm đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió ở P.3 (TP.Đà Lạt) và xây dựng công trình trái phép tại đây, thậm chí xin cấp được cả sổ đỏ cho một phần diện tích lấn chiếm.

Liên quan đến việc cấp sổ đỏ sai trên Đồi lộng gió Đà Lạt, nhiều cán bộ bị kiểm điểm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.