Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc

22/09/2023 10:19 GMT+7

Na Uy đã trở thành nước đầu tiên thực hiện màn cất và hạ cánh máy bay chiến đấu F-35A trên đường cao tốc.

Theo trang The Drive, quân đội Na Uy đã cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cất và hạ cánh trên đường cao tốc trong cuộc tập trận thường niên Baana tại Phần Lan trong tuần này.

Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-35A lăn bánh trên đường trong cuộc tập trận Baana

KHÔNG QUÂN PHẦN LAN

Tướng Rold Folland, Tham mưu trưởng Không quân Hoàng gia Na Uy gọi đây là một cột mốc không chỉ đối với không quân Na Uy mà còn đối với các nước Bắc Âu và NATO

Tiêm kích F-35A lần đầu tiên hạ cánh trên đường cao tốc

"Điều này chứng minh năng lực của chúng ta trong việc thực hiện khái niệm phân tán. Các chiến đấu cơ dễ bị tổn thương khi ở trên mặt đất nên việc có thể sử dụng các đường băng nhỏ, và giờ là đường cho xe hơi, chúng ta có thể gia tăng khả năng sống sót trong chiến tranh", vị tướng 2 sao nói trong một thông cáo báo chí ngày 21.9.

Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ F-35A cất cánh

KHÔNG QUÂN PHẦN LAN

Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ này cất cánh từ đường cao tốc

QUÂN ĐỘI NA UY

Như vậy, Na Uy đã trở thành nước đầu tiên thực hiện được kỹ thuật cất và hạ cánh máy bay F-35A trên đường cao tốc. Trước đó, Thủy quân lục chiến Mỹ đã biểu diễn kỹ thuật này bằng máy bay F-35B, phiên bản có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

F-35 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất và được nhiều nước đồng minh sử dụng. Máy bay này có 3 phiên bản, trong đó F-35A là mẫu cơ bản dành cho không quân, F-35B dành cho thủy quân lục chiến và F-35C dành cho hải quân, chuyên hoạt động trên tàu sân bay.

Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc - Ảnh 4.

Máy bay F-35A của Na Uy

KHÔNG QUÂN PHẦN LAN

Một phần tuyến đường khu vực 551 giữa các thị trấn Karttula và Tervo ở miền nam Phần Lan đã được sử dụng để tổ chức cuộc tập trận.

Ngoài F-35A, các chiến đấu cơ F-18C/D của Phần Lan và Typhoon của Anh cũng tham gia tập trận. Đây là lần đầu tiên máy bay Typhoon của Anh hoạt động trên đường bộ tại Phần Lan.

Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc - Ảnh 5.

Máy bay F-35A tiếp nhiên liệu trong lúc động cơ còn hoạt động

KHÔNG QUÂN PHẦN LAN

Lần đầu tiên chiến đấu cơ tàng hình F-35A cất cánh từ đường cao tốc - Ảnh 6.

Tiêm kích Typhoon của Anh hạ cánh trên đường cao tốc trong cuộc tập trận Baana

KHÔNG QUÂN PHẦN LAN

Cũng trong cuộc tập trận, các máy bay thực hiện nội dung tiếp nhiên liệu khi động cơ vẫn còn hoạt động. Việc này giúp rút ngắn thời gian và giảm nguy cơ bị tấn công, tăng cường tần suất cất cánh trong chiến dịch.

Việc sử dụng đường bộ cho máy bay cất và hạ cánh không phải là mới. Hoạt động này sẽ được thực hiện trong trường hợp các căn cứ không quân bị vô hiệu. Bên cạnh đó, đây còn là cách phân tán lực lượng, tránh nguy cơ máy bay bị tấn công bất ngờ khi đậu tại sân bay.

Xem chiến đấu cơ Đài Loan đáp xuống đường cao tốc trong cuộc tập trận giữ đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.