Lần đầu tiên Hải quân Mỹ biên chế tàu chiến tại nước ngoài

22/07/2023 14:37 GMT+7

Với việc đưa vào biên chế một tàu chiến tại thành phố Sydney của Úc, lần đầu tiên Mỹ đã thực hiện thủ tục tại này một cảng nước ngoài.

Reuters đưa tin tàu tác chiến cận bờ lớp Independent của Mỹ, chiếc USS Canberra đã được biên chế trong ngày 22.7 tại Sydney (Úc). Con tàu được đặt theo tên của tuần dương hạm thuộc Hải quân Hoàng gia Úc bị chìm trong lúc hỗ trợ thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên đảo Guadalcanal hồi năm 1942.

Lần đầu tiên Hải quân Mỹ biên chế tàu chiến tại nước ngoài - Ảnh 1.

Tàu USS Canberra đến Sydney hôm 18.7

HẢI QUÂN MỸ

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles trong một tuyên bố nói rằng nước Úc tự hào khi con tàu được biên chế tại đây lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ. Sự kiện phản ánh "cam kết chung của hai nước trong việc duy trì trật tự dựa trên quy tắc", ông Marles nói.

Tàu USS Canberra được hãng Austal USA đóng tại thành phố Mobile, bang Alabama (Mỹ). Tàu di chuyển về căn cứ chính tại San Diego, bang California (Mỹ) hồi năm ngoái.

Lễ biên chế tàu chiến diễn ra giữa lúc Mỹ và Úc đang tiến hành cuộc tập trận chung hằng năm mang tên "Thanh kiếm Talisman" tại nhiều địa điểm ở Úc với các nội dung như giả định chiến đấu trên bộ, trên không và đổ bộ. Lực lượng của nhiều nước trong khu vực và đồng minh của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận.

Lần đầu tiên Hải quân Mỹ biên chế tàu chiến tại nước ngoài - Ảnh 2.

Lễ biên chế tàu USS Canberra ngày 22.7 tại quân cảng ở Sydney

HẢI QUÂN MỸ

Trong một nội dung thuộc cuộc tập trận, Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản (JGSDF) ngày 22.7 phóng một tên lửa đất đối hạm tại bờ biển phía đông Úc ở khu vực vịnh Jervis, cách Sydney khoảng 195 km.

Bộ Quốc phòng Úc cho biết đó là lần đầu tiên JGSDF thử nghiệm năng lực tại Úc. Đức cũng tham gia cuộc tập trận lần đầu tiên, với 210 lính dù và lính thủy đánh bộ, trong bối cảnh quốc gia châu Âu tăng cường hiện diện tại khu vực.

Tổng thống Biden ca ngợi thỏa thuận tay ba AUKUS giúp Úc có tàu ngầm hạt nhân

Lễ biên chế tàu USS Canberra và cuộc tập trận diễn ra trong lúc Mỹ và Úc đang tăng cường hợp tác quốc phòng. Theo thỏa thuận AUKUS mà hai nước đồng ý với Anh hồi tháng 3, Washington và London sẽ giúp Canberra sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới. Trước khi nhận các tàu chiến này, Mỹ sẽ bán cho Úc 3 tàu ngầm chạy bằng hạt nhân lớp Virginia vào đầu thập niên 2030 và Úc có quyền mua thêm 2 chiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.