Lần đầu tiên lễ hội cà phê không tổ chức đua voi, tái hiện cảnh săn bắt voi...

26/02/2023 13:33 GMT+7

12 doanh nghiệp lữ hành đã đăng ký xây dựng, thực hiện 42 chương trình du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tại Đắk Lắk vào trung tuần tháng 3.

Ngày 26.2, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết, Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023 đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành - lưu trú đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các chương trình du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội để người dân, du khách trong và ngoài nước biết, đăng ký tham gia.

Theo đó, các tour du lịch trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch là một trong 18 hoạt động chính thức của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay.

Thông tin ban đầu của Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, hiện đã có 12 doanh nghiệp lữ hành đăng ký xây dựng, thực hiện 42 chương trình du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội từ 10 - 14.3.

Phần lớn các tour được xây dựng kết hợp các hoạt động chính của lễ hội cà phê như lễ khai mạc, lễ hội đường phố, hội voi Buôn Đôn, đua thuyền độc mộc hồ Lắk, hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, lễ hội ánh sáng, thưởng thức ca kịch "Khát vọng Đam Săn"…

Nhiều tuor du lịch hấp dẫn dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - Ảnh 2.

Dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tới có thi chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ gốc cà phê

TRUNG CHUYÊN

Du khách có thể lựa chọn tour phù hợp để đến các khu, điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh như: Làng cà phê Trung Nguyên, Bảo tàng thế giới cà phê, khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, khu du lịch Hồ Lắk, buôn Ako Dhông, núi đá Voi - Yang Tao, khu du lịch Buôn Đôn, chùa Sắc tứ Khải Đoan, khu du lịch sinh thái Troh Bư…

Nhiều tour hướng đến hoạt động du lịch trải nghiệm như: đạp xe, leo núi, chèo thuyền vượt thác sông Sêrêpôk, đạp xe trong rừng, tham quan tìm hiểu các loài động thực vật tại vườn quốc gia Yok Đôn; tìm hiểu đời sống, văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán của đồng bào bản địa…

Nhiều tuor du lịch hấp dẫn dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - Ảnh 3.

Những ngọn thác hùng vĩ trên sông Sêrêpốk luôn là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách

TRUNG CHUYÊN

Một số tour còn nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê; tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu lịch sử, nguồn gốc và các loại cà phê phổ biến; trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, chế biến, thưởng thức sản phẩm cà phê, tham quan cơ sở rang xay cà phê...

Đáng chú ý, khác những lần trước, tại dịp lễ hội cà phê này, hội voi Buôn Đôn không còn tổ chức đua voi, voi bơi vượt sông, trình diễn tái hiện cảnh săn bắt voi rừng hay diễu hành voi... Thay vào đó, để tiến tới thực hiện mô hình du lịch thân thiện với voi, hội voi Buôn Đôn sẽ có các hoạt động lễ cúng bến nước, hoạt động tắm voi, cúng sức khỏe cho voi trước khi vào hội, thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi...  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.