Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước ở TP.HCM

16/03/2023 19:39 GMT+7

Q.7 (TP.HCM) tiếp tục thực hiện vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, phát động thi đua chung sức thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Chiều 16.3, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN Q.7 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Nhiều kết quả vượt chỉ tiêu

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Q.7 cho biết, trong năm 2022, thu ngân sách Nhà nước tại Q.7 thực hiện hơn 5.500 tỉ đồng, đạt gần 150% kế hoạch.

Q.7 cũng tiến hành vận động người dân hiến đất mở rộng và đầu tư nâng cấp 57 tuyến đường, hẻm để chỉnh trang đô thị, trong đó người dân đồng thuận hiến khoảng 970 m2 đất, ước giá trị đất trên 53 tỉ đồng.

TP.HCM: Q.7 cùng nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Q.7 Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

PHAN THU HOÀI

Trong năm 2022, Q.7 thực hiện nâng chuẩn 913/690 hộ nghèo, đạt tỷ lệ hơn 132% và nâng chuẩn 351/308 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ hơn 113%, vượt so với chỉ tiêu thành phố giao. 

Quận cũng tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Q.7 đã tổ chức các hoạt động Tuần lễ Văn hóa - thể thao tại tuyến đường Tôn Dật Tiên; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận.  

TP.HCM: Q.7 cùng nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Hoàng Các, Trưởng ban thi đua khen thưởng, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM trao bằng khen cho cá nhân, tập thể xuất sắc tại Q.7

PHAN THU HOÀI

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua

Chủ tịch UBND Q.7 cho biết, phong trào thi đua, khen thưởng của Q.7 tiếp tục được phát động rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

"Tôi kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy thế mạnh và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của quận", Chủ tịch UBND Q.7 nói.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc được người dân hưởng ứng và ủng hộ phong trào thi đua yêu nước, lãnh đạo Q.7 quyết tâm đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong người dân.

TP.HCM: Q.7 cùng nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 3.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P.Bình Thuận (Q.7) đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước

PHAN THU HOÀI

Thời gian tới, Q.7 tiếp tục thực hiện vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, cùng chung tay tham gia thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Q.7 cũng sẽ tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách Nhà nước; tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư 3 đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch.

Chủ tịch UBND Q.7 hy vọng sự quyết tâm của Q.7 và sự ủng hộ của người dân trong phong trào thi đua yêu nước, sẽ mang lại hiệu quả thiết thực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.