Lãnh đạo Bình Dương đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp bền vững

01/12/2023 18:30 GMT+7

Chiều 1.12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân về chủ đề: Phát huy nội lực, lợi thế tỉnh Bình Dương, đẩy mạnh phong trào nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Lãnh đạo Bình Dương đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp bền vững - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại buổi đối thoại

ĐỖ TRƯỜNG

Tham dự buổi đối thoại có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân… cùng 120 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…

Tại buổi đối thoại, các hội viên nông dân đã đưa ra nhiều ý kiến tập trung vào việc hỗ trợ nông dân tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị phối hợp du lịch sinh thái, hình thành mô hình đặc trưng mang thương hiệu Bình Dương trong thời gian tới; các chính sách khởi nghiệp cho nông dân; chương trình liên kết hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; chủ trương hỗ trợ nông dân đi học tập kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài nước.

Giải quyết các yêu cầu của nông dân

Sau khi tiếp thu các ý kiến của nông dân, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình dương đề nghị Sở Công thương phối hợp với các cấp, ngành xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh liên kết, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; thiết lập, củng cố mối liên kết giữa các nhà sản xuất và cung ứng nông sản, trái cây với các kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững.

Lãnh đạo Bình Dương đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp bền vững - Ảnh 2.

Nông dân Bình Dương nêu ý kiến tại buổi đối thoại

ĐỖ TRƯỜNG

Ông Minh yêu cầu các sở, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, rà soát lại toàn bộ chính sách đối với nông dân hoặc có liên quan đến nông dân để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng thêm các chính sách, cơ chế đặc thù của tỉnh có liên quan trực tiếp đến nông dân; phạm vi chính sách nào thuộc thẩm quyền thì Bình Dương sẽ giải quyết; nếu vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ đề xuất với các cơ quan Trung ương

Cụ thể, ông Minh đề nghị Sở NN&PTNT xây dựng chính sách phát triển các ngành, nghề gắn với định hướng phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm chủ lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn.

Ông Minh yêu cầu Sở KH-CN đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Ngoài ra, ông Minh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Agribank và các tổ chức tín dụng tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Dương để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp phát triển sản xuất.

Lãnh đạo Bình Dương đối thoại với nông dân về phát triển nông nghiệp bền vững - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi đối thoại

ĐỖ TRƯỜNG

Ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Theo báo cáo, đến nay Bình Dương đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh hiện có 41/41 xã đạt chuẩn NTM, 29/41 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã đang tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Hiện có 3 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành NTM (H.Dầu Tiếng, TX.Bến Cát, TP. Tân Uyên), các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên đã được Hội đồng T.Ư thẩm định hiện đang bổ sung hồ sơ để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo quy định.

Bình Dương hiện có có 234 hợp tác xã với 47.642 thành viên, với số vốn điều lệ gần 871 tỉ đồng và 974 trang trại có diện tích 3.866,41 ha, với số lao động thường xuyên 4.495 người .

Hiện Bình Dương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch tại 4 huyện phía Bắc (Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng). Trọng tâm là nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, hội nhập quốc tế, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.