Lãnh đạo doanh nghiệp nào đi làm nhưng nhận lương 0 đồng?

Mai Phương
Mai Phương
01/05/2024 17:47 GMT+7

Có một số lãnh đạo, chủ doanh nghiệp đang đi làm và điều hành công ty nhưng nhận lương 0 đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG), có 3 lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp này nhận lương 0 đồng trong 3 tháng đầu năm. Đó là ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Huy Thanh Tùng - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thế Giới Di Động (công ty con của MWG). Cả ba cá nhân này trong 2 quý cuối cùng của năm 2023 cũng không nhận lương.

Trong khi đó, hai thành viên Hội đồng quản trị còn lại của MWG là ông Robert Willett và ông Đặng Minh Lượm lần lượt được chi trả hơn 563,6 triệu đồng và 308,8 triệu đồng trong 3 tháng đầu năm nay. Quý 1/2024, MWG đạt doanh thu thuần 31.486 tỉ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng tăng gấp 43 lần cùng kỳ 2023 lên hơn 900 tỉ đồng, cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đi làm nhưng không nhận lương

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đi làm nhưng không nhận lương

NGỌC THẮNG

Tương tự, bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) cũng không nhận lương trong 3 tháng đầu năm nay. Giống như bà Yến là ông Đặng Quang Hạnh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và là em trai bà Yến cũng không nhận lương trong 3 tháng đầu năm nay. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã không nhận lương tại ITA từ năm 2021 còn ông Đặng Quang Hạnh thì đây là quý đầu tiên không nhận lương. Trong khi đó, trong quý 1/2024, ITA chi trả thu nhập cho các thành viên khác trong ban lãnh đạo và ban kiểm soát gần 1 tỉ đồng. Kết thúc quý 1/2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 71,3 tỉ đồng tăng hơn 16% cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 20 tỉ đồng.

Trước đó, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Vietcap (trước đây là Công ty chứng khoán Bản Việt) - cũng được biết đến là người có gần 10 năm liên tục không nhận thù lao từ công ty này.

Tại Công ty CP FPT, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2020 đến hết 2023 cũng không nhận thù lao...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.